Nữ sinh sẽ mặc quần dài đến trường – quyết định “táo bạo” của hiệu trưởng trường Taiyo

Hiệu trưởng nhấn mạnh rằng váy không còn được coi là đồng phục “chính” và “tiêu chuẩn”.

Trường trung học Taiyo nằm ở thành phố Hiratsuka của tỉnh Kanagawa, đang kỷ niệm 71 năm ngày thành lập. Để đánh dấu dịp này, trường sẽ giới thiệu những bộ đồng phục mới cho học sinh nhập học vào tháng tư, khi năm học 2018 bắt đầu.

Thông thường, đồng phục được thiết kế để thể hiện sự giống nhau. Nhưng sự kiện này làm cho các cô gái Taiyo thoải mái thể hiện phong cách ăn mặc vì đồng phục mới chính thức cho phép các cô gái tự do lựa chọn giữa mặc váy và quần tây.

Nguồn congly

Đây không phải là lần đầu tiên các cô gái ở Taiyo mặc com lê trong trường. Vào những tháng mùa đông, một số cô gái chọn mặc quần áo vì ấm hơn váy.

Tuy nhiên, với bộ đồng phục mới, hiệu trưởng Yugo Kuriki nhấn mạnh rằng, Com lê không phải là đồng phục “thay thế” hay “sửa đổi” của các cô gái nhưng có “chỗ đứng” ngang hàng với phiên bản váy.

Ngài hiệu trưởng phát biểu.

“Tôi muốn nói rằng váy không phải là ‘đồng phục’ chính cho các cô gái”,

 “Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giải phóng học sinh khỏi những quan niệm đã được định sẵn như vậy”.

Mặc dù không được đề cập cụ thể trong sự công bố của nhà trường về những bộ đồng phục mới, nhưng việc nới lỏng quy định để các cô gái lựa chọn quần áo có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận học sinh hoặc lớn hơn là tình trạng khó kiểm soát sự đồng bộ.

Ngài hiệu trưởng tuyên bố:

“tôi muốn làm điều này như một cách để loại bỏ sự phân biệt giới tính trong đồng phục”.

Tuy nhiên ông không có nhận xét gì về việc cho con trai mặc váy.

Phụ huynh cũng đã được thông báo về chính sách đồng bộ mới của Taiyo và không có khiếu nại nào được đưa ra.

Nguồn tokyogirlsupdate

Taiyo cũng nói rằng bước tiếp theo, cả ba phiên bản của bộ đồng phục (nam, nữ với váy và nữ với chiếc quần dài) sẽ được trưng bày cùng nhau khi mô tả các ví dụ về đồng phục của trường.

Sự thay đổi nào cũng vấp phải những khó khăn vào thời gian đầu, lần thay đổi đồng phục này của trường Taiyo cũng vậy, có rất nhiều lời phàn nàn xoay quanh vấn đề cải cách.

Mong rằng, quyết định thay đổi đồng phục của hiệu trưởng trường Taiyo sẽ được ủng hộ, hoan nghênh trong thời gian tới.

Bạn nghĩ sao về việc nữ sinh mặc váy chuyển sang mặc quần dài nhỉ?

Nguồn rocketnews24

Akkun

“Há hốc” trước dàn diễn viên Nhật diện đồng phục học sinh “đẹp chất ngất” bất chấp tuổi tác

Từ Hakama đến Salor và Blazer, “lượn một vòng” lịch sử Nhật Bản qua sự chuyển hóa của các bộ đồng phục

Đồng phục nữ sinh Nhật Bản xứng đáng độc đáo nhất thế giới

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: