Một thời “cơn sốt” nghệ thuật Nhật Bản “tràn” khắp phương Tây

Có thể nói, nguồn cảm hướng phương Tây đến từ Nhật Bản vào thập niên 1850. Thời điểm Minh Trị mở cửa giao thương với nước ngoài, chấm dứt thời kỳ bế quan tỏa cảng.

( Nguồn pankeculture)

Nhờ vào sự giao thương trên, nghệ thuật Nhật Bản đã trở thành “cơn sốt” của các nước phương Tây.

( Nguồn soi.today)

Một lượng lớn sản phẩm tranh in, thủ công truyền thống cùng với tác phẩm mỹ thuật của Nhật “tràn ngập” vào Châu Âu, Bắc Mỹ với số lượng chưa từng thấy.

Phải chăng, Monet, Van Gogh và các họa sĩ phương Tây khác đã được “khơi gợi” nguồn cảm hứng sáng tạo mới từ chính bối cảnh này?

Bức tranh Hồ hoa súng của Monet

( Nguồn www.vietnamplus.vn)

Mối nghi ngờ này xuất phát từ buổi triển lãm với tên gọi “ Hướng về phương Đông: nước Nhật đã truyền cảm hứng cho Monet, Van Gogh và các họa sĩ phương Tây khác” tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston.

Trước đó, buổi triển lãm được diễn ra với tên gọi khác “Hướng về Phương Đông: nghệ sĩ phương Tây và sức quyến rũ từ Nhật Bản”.

Bằng cách đặt các tác phẩm phương Đông cùng các tác phẩm phương Tây liền kề nhau khiến người xem  mường tượng ra sự giao thoa của hai nền văn hóa.

( Nguồn ảnh; duhocnhatbangiare.)

Nhiều đề tài đã được khơi nguồn từ Nhật Bản để làm cảm hứng nghệ thuật cho phương Tây.

Bạn sẽ thấy một thời kỳ huy hoàng của nghệ thuật Nhật Bản tại các bảo tàng của nước Pháp cổ kính với số lượng lớn tranh in, vẽ của Nhật cũng như các tác phẩm lừng lẫy của các họa sĩ tên tuổi được trưng bày qua từng gian phòng.

Làn sóng nghệ thuật Nhật Bản nổi bật nhất qua tranh khắc gỗ Ukiyo-e.

Đề tài của tranh Ukiyo-e xoay quay chủ đề cuộc sống phù du của con người về những nàng Geisha, những diễn viên hài kịch Kabuki và hoa, cuối cùng là núi Phú Sĩ.

( Nguồn jpninfo.com)

Chính cách nhìn bất thường của người vẽ, cùng lối vẽ không đối xứng đậm chất trang trí, phần màu sắc được xử lý tinh tế đã cuốn hút các họa sĩ phương Tây.

( Nguồn soi.today)

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, truyện tranh Manga được coi là một hình thức của Ukiyo hiện đại.

Nổi bậc nhất trong số các tác phẩm tranh khắc gỗ Ukiyo-e là tác phẩm Mẫu tử của nữ họa sĩ Mỹ Mary Cassat với tác phẩm Hồ hoa súng của Monet hiện thuộc về bảo tàng Pushkin ở Moskva, Nga.

( Nguồn jpninfo.com)

Có thể thấy rằng, văn hóa Nhật Bản không chỉ trở thành “cơn sốt” trên thị trường thế giới hiện tại, mà đã có sức ảnh hưởng rất lớn từ nhiều thập kỷ trước đó.

Nguồn tham khảo: cafebiz.vn

Anna

Nghệ sĩ hài Nhật Bản: lộ càng nhiều da thịt càng nổi

MẮT KÍNH THÔNG MINH SMARTGLASS.

Hoạ sĩ Aoyama Gosho Khổ tận đến ngày cam lai thành công sau những chuỗi ngày chông gai

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: