Số phận của “50 Sắc Thái” ra sao khi chiếu ở quốc gia “thoáng” như Nhật Bản?

Phim chiếu rạp đã đem về doanh thu đáng kể trong ngành giải trí cho mỗi quốc gia. Trong đó, bối cảnh văn hóa xã hội là yếu tố quyết định thành công của bộ phim.

“Fifty Shades of Grey” (50 Sắc Thái) là một bộ phim tình cảm lãng mạn Anh – Mỹ vào năm 2015 do đạo diễn Sam Taylor- Johnson với phần kịch bản được viết bởi Kelly Marcel. Phim chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn E.L.James kể về một doanh nhân giàu có với một cô sinh viên trẻ.

( Nguồn throughthelookingglassanddowntherabbithole)

50 Sắc Thái không chỉ hấp dẫn người xem bởi kỹ thuật dàn dựng, cốt truyện tình yêu đầy kịch tính hay những “trò” ham muốn xác thịt, 50 Sắc Thái còn đi sâu vào tâm lý, tính cách nhân vật đầy sâu sắc và tinh tế.

J.James đã để cho nhân vật phải giằng xé giữa tình yêu và những ham muốn xác thịt, giữa một bên là quá khứ đen tối của tỉ phú trẻ tuổi Christance Grey (Jamie Dornan thủ vai) với bản năng ham muốn giằng xé ẩn giấu trong nội tâm của Anastasia Steele (do Dakota Johnson thủ vai)

50 Sắc Thái đã trở thành hiện tượng gây sốt trên toàn thế giới với doanh số 100 triệu bản và được dịch ra 52 thứ tiếng.

Giới chuyên gia nhận định,  50 Sắc Thái không chỉ là cú hít lớn ở Mỹ mà còn phá vỡ kỷ lục ở Anh, Pháp, Nga và Ireland. Với tổng doanh thu 530 triệu USD, xếp thứ 12 trên toàn thế giới vào năm 2015.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã không mua được sự thành công như mong đợi từ “những con số sáng giá” ấy.

( Nguồn throughthelookingglassanddowntherabbithole)

Có 3 yếu tố chính dẫn đến sự thất bại của 50 Sắc Thái khi công chiếu tại Nhật: ngày công chiếu không phù hợp, bản dịch tiếng Nhật ra mắt chậm, dán mác R-15 ( cho phép 15 tuổi trở lên).

Vì bộ phim dành cho cả lứa tuổi 15 nên các nhà công chiếu đã làm mờ các cảnh “nóng” của bộ phim và lướt qua nhanh các cảnh “ướt át”.

Lý giải cho điều này, giám đốc điều hành quảng cáo, nhà phân phối phim Toho-Towa tại Nhật Bản, Shigeto Arai giải thích:

“Chúng tôi muốn phiên bản R-15 có thể được “mở rộng” ra với nhiều lứa tuổi hơn. Theo đó, Fifty Shades of Grey sẽ “dễ dàng” tiếp cận mọi thông tin trên phương tiện truyền thông hơn, trong đó có ngành quảng cáo.

Tuy nhiên, bên kiểm duyệt lại rất khắt khe trong nội dung trình chiếu. Chúng tôi lại không có nhiều thời gian để chỉnh sửa.”

 

( Nguồn www.yahoo.com)

Vì những nguyên nhân trên, 50 Sắc Thái chỉ thu về được 81 triệu đô la trong buổi trình chiếu đầu tiên cho ngày Valentine. Doanh thu của phim chỉ đứng thứ năm trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé và rời khỏi vị trí Top 10 của Nhật chỉ sau 1 tuần công chiếu.

Ở thị trường Philippinese, bộ phim lại gây thất vọng khi chỉ thu về 2,2 triệu đô la suốt tuần công chiếu.
Có vẻ như, 50 Sắc Thái đã không mấy đột phá khi đặt chân sang thị trường Châu Á bởi tính chất văn hóa khác nhau.

Dẫu bước vào niên kỷ mới, xã hội phương Đông vẫn giữ nét thuần phong mỹ tục trong văn hóa một cách sâu sắc và truyền thống lâu đời.

Tuy nhiên, “sức nóng” của 50 Sắc Thái là không hề thay đổi.

Rút kinh nghiệm từ thất bại trước đó, nhà sản xuất Nhật đã đưa phiên bản R-15 “trở về lại”  phiên bản R-18 vốn dĩ của 50 Sắc Thái đến với công chúng.

Nhờ vào sự thay đổi này, sức nóng của 50 Sắc Thái trở lại “công phá các phòng vé Nhật Bản” với doanh thu hơn 2 lần phiên bản R15 khi chỉ mới ra mắt được 6 rạp.

Thành công của 50 Sắc Thái đã quay trở lại lòng công chúng.

Nguồn tham khảo: cinemablend.com

Anna

Tokyo: Nơi hạt cát cũng có thể làm thành vàng

Trị bệnh lười theo cách người Nhật bằng 60 giây mỗi ngày

Bạn chia tay theo cách của con gái Nhật hay con gái Anh?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: