Ai cũng có thể trở thành thiên tài

Trường đại học hàng đầu Nhật Bản là trường đại học Tokyo.

Những người có thể vào đây thì ít nhiều đều mang trong mình khả năng rất đặc biệt.

Học bằng phương pháp như thế nào thì mới có thể đậu vào đây?

Hay chỉ có những người vốn dĩ có đầu óc thông minh mới vào được?

Dường như thì không phải vậy.

Dù là trường đại học nổi tiếng nhưng những câu hỏi ra trong kỳ thi đầu vào cũng chỉ trong phạm vi kiến thức học ở phổ thông.

Ngoài ra, nếu bạn đang học các kiến thức ở trường phổ thông, chắc chắn kết quả sẽ OK.

Nhưng mà liệu có đúng như vậy không?

Vâng, đúng là như vậy.

Hiện tại trên thị trường sách Nhật Bản có bán một tài liệu tổng hợp giải thích rất dễ hiểu rất cặn kẽ các kiến thức trong sách giáo khoa phổ thông.

Unknown

Mua cuốn sách này về, chăm chỉ miệt mài đọc hết toàn bộ.

Mọi người nghĩ nếu chỉ cần đọc hết cuốn sách này thôi mà đậu được vào trường đại học danh tiếng thì quá đơn giản rồi. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều này.

Yêu cầu của cuốn sách này là không phải dành cho những người có đầu óc thông minh mà chỉ cần tính bền bỉ.

Cuốn sách bao gồm 300 trang.

Nếu một ngày đọc hiểu hết 1 trang thì sẽ mất 300 ngày để hoàn thành cuốn sách.

Một trang mất chỉ khoảng 5 phút.

Vâng, một ngày bỏ ra 5 phút để đọc cuốn sách này nhất định bạn sẽ có đầy đủ kiến thức để thi đậu vào trường đại học danh giá nhất Nhật Bản.

a0055_000843_m

Việc duy trì thói quen liên tục mỗi ngày thì thật khó phải không?

Dưới đây là một phương pháp cực kỳ đơn giản.

Để cho mỗi ngày chúng ta triệt để thực hiện việc đọc sách thì chúng ta phải quy định rằng 1 ngày chỉ 1 trang, không hơn không kém.

Dù có hứng thú đọc 2 hoặc 3 trang thì cũng không được làm như vậy.

Bạn hiểu tại sao không?

Nếu hôm nay bạn đọc 3 trang, ngày mai bạn sẽ ỷ y là hôm qua đọc rồi nên hôm nay có thể nghỉ ngơi không cần phải đọc nữa. Đó là thói quen không tốt.

Việc rèn luyện duy trì làm việc hàng ngày rất quan trọng.

Cũng như việc đánh răng, khi bạn còn nhỏ, mỗi khi bị cha mẹ bắt đi đánh răng, ai cũng không thích. Tuy nhiên khi quen rồi nếu không đánh răng thì không thể ngủ được.

Nếu bạn thực hiện việc đọc sách đều đặn như việc đánh răng bạn sẽ thành công.

image

Rèn luyện tiếng Nhật cũng vậy.

Mỗi ngày chỉ cần học một từ vừng cơ bản.

Sau một năm bạn sẽ nhớ thêm được 365 từ vựng mới.

Nếu bạn nhớ được khoảng 1000 từ thì bạn có thể hiểu được trên 60% hội thoại thông thường hằng ngày rồi đấy.

Một ngày bạn chỉ cần nhớ 1 từ cơ bản, sau 3 năm bạn có thể nghe nói thành thạo tiếng Nhật.

Tiếng Anh và tiếng Pháp thì dễ hơn, bạn chỉ cần nắm trong tay 1000 chữ là bạn hiểu được 80% khi nói chuyện rồi.

Một ngày chỉ học một từ thôi mà bạn không làm được thì bạn không còn lý lẽ nào để biện hộ cho mình đâu nhé!

dabe1d0fbcaeb16878fb6083d807d561_m-1024x682

Hoặc nếu bạn nói không có thời gian cũng không được đâu. Vì chỉ mất 5 phút thôi. Một ngày có 1440 phút.

Việc duy trì bền bỉ trong vấn đề học hành là rất quan trọng.

Bạn nên nhớ với phương pháp này không cần một bộ não quá thông minh.

Bạn có sẵn sàng thử cho năm đầu tiên chưa?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: