“Thiếu lửa” để kết hôn hay độc thân vốn là niềm vui của người trẻ Nhật

Theo khảo sát gần đây tại Nhật Bản có đến 70% đàn ông vẫn chưa lấy vợ và 60% phụ nữ vẫn trong tình trạng độc thân từ tuổi 18 đến 34. Hơn một nửa số người Nhật đang trong tình trạng độc thân này nói rằng, họ vẫn chưa có mối quan hệ khăng khít với bất kỳ người khác giới nào.

( Nguồn animediet.net)

Theo cuộc điều tra năm 2015 của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội, tỷ lệ độc thân ở nam giới tăng lên từ 61,4% đến 69,8%, con số này ở phụ nữ là từ 49,5% lên 59,1% trong  năm 2010.

Điều đáng quan tâm những người trong độ tuổi này nói rằng, họ thậm chí chưa nghĩ đến một lần yêu đương nào. Mặc dù hơn 80%  vẫn có ý định kết hôn vào một lúc nào đó. Độ tuổi trung bình mà họ muốn kết hôn từ 30 đến 34 đối với nam, còn phụ nữ là 27-28.

Kéo theo việc không quan tâm đến chuyện yêu đương, tỷ lệ người không có kinh nghiệm tình dục cũng tăng lên kể từ thế kỷ 21.

Theo các chuyên gia, chính sự biến đổi của xã hội đã làm thay đổi quan điểm của người trẻ ở Nhật so với cha ông họ. Thế hệ này tập trung vào vật chất hơn là sự lãng mạn, cảm xúc trong các mối quan hệ.

Câu hỏi đặt ra: “Tại sao giới trẻ Nhật ngày càng không tin tưởng vào các mối quan hệ ?”

Kitamura Kunio của Hiệp hội Kế hoạch Gia đình Nhật Bản cho thấy ba lý do là: kỹ năng truyền thông kém trong số thanh thiếu niên, thiếu tiền và sự lan truyền của các dịch vụ trực tuyến.

Kitamura cho rằng: “Bắt đầu một mối tình lãng mạn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Hầu hết thanh thiếu niên luôn lo sợ cố gắng của họ có thể bị từ chối“.

( Nguồn manganetworks.)

Trong khi đó, tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng, khía cạnh kinh tế cũng tác động không nhỏ đến vấn đề hẹn hò.

Bởi lẽ trên, đa phần nam giới Nhật chỉ muốn dành dụm đủ tiền trong quá trình làm việc cực lực thời thanh xuân để an dưỡng tuổi già hoặc chi tiêu cho sở thích của bản thân. Họ trở thành các quý ông độc thân tự do không muốn vướng bận chuyện gia đình cùng các khoản tiền phải chi ra hàng tháng.

Hầu hết, người Nhật ngay từ thời còn đi học được nhà trường phát triển sở thích của bản thân. Họ biết mình thích gì và làm gì để tận hưởng thời gian một mình, nên với người trẻ, việc có hay không một mối quan hệ cũng chẳng thành vấn đề.

( Nguồn flashlarevista.com)

Với người Nhật sự lãng mạn tựa như các tình tiết trong truyện tranh. Bạn có thể tạo sự lãng mạn mỗi ngày bằng việc làm đơn giản trong đời thường bằng những hộp Bento dễ thương, gửi gắm đến người đấy hay một bức thư bày tỏ tình cảm của mình.

Lãng mạn có thể là dùng đồ đôi, gọi nhau bằng tên thân mật, giữ cúc áo của đối phương hay cùng nhau đi dạo dưới trời mưa chung một chiếc ô. Vào thời gian rảnh, các cặp đôi cũng có thể đi dạo bằng xe đạp ôn lại những kỷ niệm thời đi học.

Tuy nhiên, thực tế là họ không có thời gian để làm việc đó, hoặc cảm thấy chúng bình thường nếu không muốn dùng từ “buồn cười”.

( Nguồn flashlarevista.com)

Dẫu biết vật chất đóng vai trò trong cuộc sống nhưng nếu các cặp đôi lấy chúng làm thước đo cho mối quan hệ thì e rằng sẽ không bền lâu, vì hôn nhân là chuyện quan trọng đời người.

Chỉ những ai biết trân quý yêu thương thì mới thật sự được hạnh phúc trọn vẹn.

Nguồn tham khảo: www.nippon.com

Anna

[Tin nhanh] Truyền thông Nhật ca ngợi nỗ lực cứu sống sinh mạng bé nhỏ của chàng trai Việt

Anh em họ ở Nhật có được phép kết hôn ?

Trung tâm hỗ trợ kết hôn dành cho Otaku!

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: