Người Nhật làm gì trên mảnh đất bị bỏ hoang ở Trung Quốc?

Khi xác định trở thành một doanh nhân, tức là bạn chấp nhận “sống chung” với mạo hiểm. Hôm nay có thể thành công nhưng ngày mai khó ai có thể tiên đoán được điều gì xảy ra, thứ duy nhất mà những doanh nghiệp có thể thực hiện là cố gắng hết mình để không làm “con tàu” của họ “chao đảo”.

Khởi nguồn của kinh doanh chính là ý tưởng, xem như “kim chỉ nam” của một doanh nghiệp. Sau một thời gian nhất định, ý tưởng trở thành đường lối, tiền đề tiên quyết để phát triển về sau.

Tuy nhiên, ý tưởng chỉ là một phần, để dự án được triển khai cần phải có thời gian dài thực hiện, điển hình là trường hợp của ba công ty lớn Nhật Bản gồm Asahi Brewerris, Sumitomo Chemical và Itochu mua đất bỏ hoang ở Trung Quốc.  Họ từng bị chính người dân nơi đây chê cười, nhạo báng vì cho rằng các doanh nhân đang làm điều “ngu xuẩn”.

Câu chuyện bắt đầu 5 năm trước, khi người Nhật thuê mảnh đất cỏ dại mọc um tùm có diện tích lên tới 1.500 ngàn mét tại tỉnh Lai Dương, với thời hạn 20 năm bắt đầu từ 2006. Mảnh đất tuy rộng nhưng bị người dân bỏ phí trong một thời gian khá dài vì không thể trồng trọt hoa màu.

Tuy nhiên sau 5 năm, người Trung Quốc đã phải “cúi đầu” khâm phục trước sự thông minh và cách nhìn xa trông rộng của họ. Chiến lược kinh doanh của người Nhật tốn khá nhiều thời gian nhưng lại đem về thành công ngoài sức tưởng tượng.

Trong 5 năm đầu tiên, ông chủ Nhật để cho mảnh đất cằn cỗi của họ được “nghỉ ngơi” sau tác hại của nạn ô nhiễm môi trường như các chất hóa học, thuốc trừ sâu bị ngấm vào đất.  Sau thời gian dài, chúng bị phân hủy cũng như các yếu tố có hại cho cây trồng không còn nữa. Lúc này, các ông chủ mới bắt tay vào công nghiệp cải tạo.

Đất trồng thường là mảnh đất màu mỡ, giàu chất dinh dưỡng mới có khả năng cho ra nông sản chất lượng theo yêu cầu.  Để biến mảnh đất khô cằn trở nên màu mỡ, người Nhật bắt tay vào việc chăn nuôi bò sữa với ý định dùng phân chúng để phục hồi dinh dưỡng.

Không chỉ với mục tiêu cải thiện đất, người Nhật còn tận dụng việc này để chăn nuôi bò sữa. Nhằm cho ra thành phẩm tốt nhất, người Nhật đã lựa chọn nguồn thức ăn đảm bảo cho đàn bò.

Sau khi vắt sữa họ sẽ kiểm ra chất lượng, loại nào không phù hợp sẽ bị đổ đi. Chính nguồn sữa đổ đi này góp phần cung cấp chất dinh dưỡng cho đất.

Việc dùng phân bò để cải tạo đất kết hợp với ý tưởng sản xuất sữa bò làm tăng hiệu quả công việc nuôi trồng.  Thông qua việc trên, người Trung Quốc có thể nhận ra người Nhật không ngu xuẩn như họ đã nghĩ trước đó.  Hơn thế, người Nhật còn chứng minh được với người dân Trung Quốc rằng không cần dùng đến thuốc trừ sâu thì hoa màu vẫn tươi tốt.

Ắt hẳn, người Trung Quốc đã quên rằng, Nhật Bản trước kia vốn chỉ là mảnh đất cằn cỗi toàn sỏi với đá. Về sau, nhờ sức người và trí thông minh mới có thể tạo ra được sản phẩm nông nghiệp đắt giá như hiện nay. Chính bởi kinh nghiệm trên mà sự thành công của bao ông chủ người Nhật vốn không còn là điều đáng ngạc nhiên nữa trong mắt các quốc gia khác nữa.

Nguồn tham khảo: kenh14

Anna

Bạn có biết bí quyết làm nên nét quyến rũ của các doanh nhân Nhật là gì?

Chỉ một việc đơn giản, các doanh nghiệp Nhật đã xây dựng niềm tin trong lòng người tiêu dùng

Doanh nghiệp lâu đời khắp nước Nhật rủ nhau đóng cửa dù làm ăn phát đạt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: