Những vấn đề “bức xúc” ở Nhật mà chỉ có người Nhật mới hiểu

Nhật Bản là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bên trong xứ sở Phù Tang lại tồn tại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà chức trách.

Cùng Japo lướt qua một số vấn đề nổi bật mà Nhật Bản đang phải “đối mặt”!

Nhật Bản là một trong những cường quốc trên thế giới nhưng tỉ lệ nghèo đói vẫn tăng cao. Một phần ba số phụ nữ độc thân sống trong cảnh thiếu thốn. Nguyên nhân là do xã hội Nhật vẫn còn phân biệt giới tính cao khiến phụ nữ gặp khó khăn trong vấn đề tìm việc làm. Mức thu nhập của người nữ cũng có sự chênh lệch lớn so với nam giới. Đa phần, nữ giới phải làm công việc bán thời gian với đồng lương ít ỏi.

Nguồn kenhphunu

Việc phụ nữ chịu thiệt thòi trong xã hội là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ sinh giảm. Bên cạnh đó, có 340.000 ca nạo phá thai và tình trạng gửi con nuôi tăng cao ở Nhật Bản. Trong chuyện ly hôn, Nhật Bản cũng dành quyền ưu tiên cho nam giới nhiều hơn người mẹ đơn thân và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đứa con về tinh thần và vật chất.

Một luật sư đã bình luận trên tạp chí rằng “Quyền lợi của trẻ em ở Nhật Bản thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác”. Câu nói có thể không sai khi tình trạng trẻ em bị lạm dục tình dục đến mức đáng báo động ở Nhật.

Trẻ em Việt Nam được bao bọc và che chở như “mầm xanh” của đất nước, còn ở Nhật, chúng buộc phải tự lập để giải quyết mọi vấn đề của bản thân ngay từ khi còn nhỏ. Thậm chí, cơ sở vật chất ở nhà trẻ cũng hạn chế hơn so với viện dưỡng lão do chính sách của người cao tuổi được Nhật Bản ưu tiên hơn.

Nguồn camnangchobe

Kế đến là vấn đề xe đạp – phương tiện thân thiện môi trường, tưởng chừng như đơn giản và an toàn hơn các phương tiện khác. Nhưng với Nhật Bản, tỷ lệ gây tai nạn giao thông tăng cao phần nhiều do xe đạp.  Nhiều người đã chủ quan khi di chuyển vào phần đường sai quy định.

Tuy số lượng người sử dụng xe đạp chiếm hơn nửa so với các phương tiện khác nhưng lại không có phần đường riêng biệt. Tờ tạp chí Nhật Bản cho rằng giao thông Nhật Bản còn kém xa những nơi khác, đặc biệt là Hà Lan và Scandinavia, trong việc tạo ra làn xe đạp độc quyền.

Nguồn grist.org

Vấn đề an sinh xã hội Nhật còn vướng phải…..động vật hoang dã. Do môi trường sống ngày càng bị xâm chiếm bởi con người, các loài động vật hoang dã như gấu đen, lợn rừng, khỉ và các loài khác đã di cư xuống khu vực có người sinh sống gây thiệt hại mùa màng cho người dân và vườn quốc gia Nhật Bản.

Người dân trong vùng kể lại rằng, lũ heo rừng xuất hiện khi mùa thu hoạch đến và “tàn phá” cả cánh đồng khiến hoa màu bị thiệt hại nghiêm trọng. Đối với người châu Âu, sự xuất hiện của các loài động vật hoang dã trên trở thành thú vui săn bắt. Nhưng với người Nhật, quy định về việc săn bắt thú rừng hoàn toàn bị nghiêm cấm.

Những bức xúc trên diễn ra ngay trong cuộc sống thường nhật của người dân nên xảy ra việc phiền toái không nhỏ. Nếu những tình trạng trên không thể giải quyết mà còn tăng cao thì thật sự là một nỗi ám ảnh lớn.

Nguồn tham khảo: japantoday

Anna

Người Nhật làm gì trên mảnh đất bị bỏ hoang ở Trung Quốc?

Hoá ra chỉ người Nhật mới có thể tiêu hoá rong biển đúng cách?

Nỗi lòng  người nước ngoài dù đã định cư lâu ở Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: