Trẻ em Nhật không thể đi đại tiện ở trường học

Khác với nữ giới, nhà vệ sinh của nam thì phân biệt rõ ràng chỗ đi tiểu tiện và chỗ đi đại tiện.

Do vậy mà 40% học sinh nam tiểu học dường như không thể đi đại tiện được ở trường học.

Các bạn có thể tưởng tượng thế này, hễ khi có một bạn nào vào toilet để đi đại tiện thì bên ngoài các bạn đang đi tiểu tiện sẽ chọc ghẹo bạn đó. Khiến bạn đó không thể đi đại tiện được.

Một số bạn xấu hổ quá đành chịu nín đại tiện, không đi nữa.

141021ai-600x398

Do nhiều lần nín đại tiện quá mà tình trạng trẻ bị táo bón ở Nhật tăng lên.

Người ta đã nghĩ ra một giải pháp để giải quyết cho tình trạng này.

Đó là hợp nhất giữa bồn tiểu tiện và phòng đại tiện thành một.

Khi đó, nếu các bạn học sinh nam bước vào để đi vệ sinh, thì các bạn khác ở ngoài không thể biết được bạn đó là đi tiểu tiện hay đi đại tiện nên không thể chọc ghẹo được nữa.

Untitled

Chính quyền tỉnh Nakagawa mới đây cho đầu tư xây dựng nhà vệ sinh như vậy ở 4 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở.

Tổng ngân sách cho kế hoạch này lên đến 280 triệu yên, tương đương 56 tỉ đồng.

Các bạn thấy việc làm này như thế nào?

Nếu bạn là một nhà quản lý bạn có chọn giải pháp như thế này với số tiền lớn như thế kia không?

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: