Shoma Uno – Hoàng tử sân băng bên cạnh Hanyu tiết lộ sở thích của mình khiến bao Fan nữ đứng ngồi không yên

Với chiếc huy chương Bạc Olympic được thêm vào trong bản lý lịch của mình, Shoma Uno chia sẻ rằng, anh muốn thử tham gia một giải đấu trò chơi điện tử.

Với những danh hiệu xuất sắc nhất, hình tượng vận động viên trượt băng của Shoma Uno tại Thế vận hội PyeongChang đã mang đến cho đội Nhật Bản tỷ số 1-2 trong cuộc thi đơn nam (cùng với Hanyu Yuzuru), đây là lần thứ ba ở cấp độ Olympic.

Ảnh cắt từ youtube

Như vậy, Uno hiện đang được “xướng tên” bởi các đồng nghiệp, một số người trong số họ đang xem xét tài năng của anh như là đại diện cho những khả năng tuyệt vời của người Nhật Bản nói chung.

“Con người gần như siêu nhân” là cách mà người dân Nagoya gán cho Uno khi họ trò chuyện với các phóng viên từ tờ báo Chunichi Shimbun ở quê nhà của anh. Mặc dù đây lần đầu tiên tham gia Olympics, Uno ở tuổi 20 nói rằng anh không cảm thấy căng thẳng khi thể hiện màn trình diễn trên băng.

“Tôi đã phô diễn những gì mình có trong mỗi buổi trình diễn của mùa giải này,” anh nói. “Về vấn đề này, không có gì khác biệt so với Thế vận hội, và đó có thể là lý do tại sao tôi không cảm thấy hồi hộp.”

Nguồn time

Sau đó trong cuộc phỏng vấn, Uno đã đưa ra một lý do khác chứng minh nỗi lo lắng trong anh “vắng mặt”.

“Có lẽ đó là vì Thế vận hội không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Tôi vẫn không chắc mục tiêu đó là gì, nhưng mỗi ngày tôi đều làm tất cả những gì có thể để trở thành một người trượt băng tốt hơn… Tôi muốn quên mất việc giành huy chương và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo của mình.”

Nguồn Twitter @notgneissatall

Nghe có vẻ như là một thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy sức sống kỳ lạ đúng không? Nhưng câu trả lời khác của Uno cho thấy rằng trong một số khía cạnh của cuộc sống, anh cũng chỉ là một anh chàng bình thường.

Bạn biết đấy, nhà vô địch trượt băng Nhật Bản Mao Asada, người đã có những thành công đáng khen ngợi chính là nguồn đầy cảm hứng cho quyết định của Uno theo đuổi môn trượt băng nghệ thuật ở trình độ cao.

Sau khi giành huy chương bạc tại Olympic Vancouver 2017, Uno nói rằng ngoài việc trượt băng nghệ thuật, “lãng mạn” chỉ là một từ ngữ và anh hoàn toàn không để ý đến việc hẹn hò.

Nguồn irasutoya

“Yêu đương, huh? Bây giờ tôi đã có trượt băng và bàn tay để chơi hết các trò chơi điện tử. Sự quan tâm của tôi dành cho các trò chơi ngày một lớn hơn và tôi muốn thử tham gia giải đấu trò chơi điện tử”.

Tưởng chừng như “con người gần như siêu nhân” sẽ có nhiều mối tình đẹp khi anh trở nên nổi tiếng với phái nữ, nào ngờ, ngoài trượt băng, các trò chơi điện tử là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Mỗi người một sở thích và sở thích của Uno cũng không phải quá bất ngờ khi anh lớn lên ở đất nước mà các trò chơi điện tử được xem là văn hóa. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là anh không hề mảy may đến chuyện tình cảm. Anh chỉ muốn dồn sức cho trượt băng và chơi các trò chơi điện tử mình thích.

Về phần trò chơi, Uno nói rằng trả tiền cho “quyền lực” trong trò chơi thông qua các giao dịch vi mô (nạp tiền) không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà chỉ đơn giản là cách chơi tốt nhất trước sự chỉ trích từ những người “cày Game”.

Nguồn mainichi

Sau khi anh tiết lộ với mọi người sở thích của mình, một số nhà phát hành phần mềm đầy tham vọng nhận ra thời cơ quảng bá sản phẩm đã đến và sẽ ký hợp đồng với Uno để quảng cáo kết hợp khôi phục lại thể loại trò chơi điện tử trượt băng.

Một lần nữa, các trò chơi điện tử của Nhật Bản cho thấy sức mạnh của mình khi chinh phục được vận động viên trượt băng Nghệ thuật Shoma Uno.

Nguồn soranews24

Akkun

10 Game trên Smart Phone được người Nhật chơi nhiều nhất – Nhanh tay tải ngay!

Thán phục với cách người mẹ Nhật hạn chế con trai chơi Game, sử dụng điện thoại

Những tựa Game kinh điển từ xứ sở “Mặt Trời mọc” làm điên đảo thế hệ 8x, 9x

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: