Bạn hẹn hò theo kiểu nào? Mỹ hay Nhật?

Có bạn bè, người thân vốn dĩ là một điều may mắn, thiêng liêng mà mỗi cá thể tồn tại trên cuộc đời này nhận được. Đối với những người trẻ, ngoài công việc thì tìm kiếm bạn bè hoặc “nửa kia” của mình rõ ràng là một điều quan trọng.

Tất cả những ai đã và đang hẹn hò đều có những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, muốn chia sẻ với người khác. Tình yêu thì không có khái niệm đúng hoặc sai, đơn giản chỉ là hợp và không hợp.

Ở mỗi quốc gia khác nhau, tình cảm được bày tỏ theo những cách đặc biệt không giống nhau. Bạn có từng thắc mắc, người Mỹ hẹn hò như thế nào? hoặc người Nhật thể hiện tình cảm cho nhau ra sao khi công việc được ưu tiên trên hết?

Sau đây là điểm khác biệt giữa hẹn hò ở Nhật và Mỹ được so sánh trên nhiều phương diện.

Hẹn hò nhóm

Điều này tương đối phổ biến ở Mỹ, đặc biệt trong độ tuổi học sinh. Bạn có thể đi xem một bộ phim, dự các buổi tiệc, Karaoke… chung với những cặp khác tạo thành một nhóm. Nhưng hầu hết người Mỹ thích hẹn hò theo cặp hơn.

Ở Nhật Bản, hẹn hò nhóm (goukon) là điều thường thấy nhất. Đó là cách để đánh giá sự quan tâm lẫn nhau và tìm cho mình đối tượng thích hợp.

Rất nhiều người trẻ tuổi thực sự không hẹn hò bởi vì nó có thể tốn kém (cho nam giới) và căng thẳng – những người phụ nữ tôi biết luôn luôn lo lắng về trang phục của bản thân…” Beth Daniels – một người Mỹ đã sống và làm việc tại Nhật Bản trong nhiều năm nói với INSIDER.

Lời tỏ tình

Ở Nhật, lời tỏ tình thường đến rất nhanh. Sau khi tỏ tình, (kokuhaku) mới được “công nhận” là hẹn hò tại đất nước này.

Theo Nakata một sinh viên người Nhật đang theo học ở Mỹ cho rằng: “với kokuhaku, bạn không còn phải tự hỏi đối phương có thực sự quan tâm đến bạn hay không. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể là người đầu tiên thực hiện và bạn sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng về việc, liệu đối tượng bạn theo đuổi có muốn hẹn hò với bạn hay là không”.

Việc thể hiện tình cảm công khai có thể phổ biến ở Hoa Kỳ, nhưng dường như hạn chế ở Nhật Bản.

Jen McIntosh, một người Mỹ đang theo học ở xứ Anh Đào chia sẻ với Japan Times: “Vào ngày hẹn hò cuối cùng của tôi với người yêu cũ, chúng tôi rõ ràng sắp chia tay nên tôi đã mong đợi ít nhất một nụ hôn tại nhà ga trước khi chào tạm biệt, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một cái ôm miễn cưỡng”.

Tôi đã kể chuyện này với người một người bạn, người đang hẹn hò với một đàn ông Nhật, đáp lại sự than vãn của tôi, cô ấy cho rằng tôi đã rất may mắn khi nhận được một cái ôm ở nơi công cộng. Bởi cô ấy đã mong đợi người yêu mình làm việc đó trước mặt mọi người, nhưng rồi cô đã thất vọng khi anh ấy không bao giờ nắm tay hoặc chạm vào người của cô ấy trên tàu.”

Cách bày tỏ tình cảm

Người phương Tây mong đợi sự diễn đạt bằng lời nói trực tiếp hơn và tiếp xúc vật lý, trong khi người Nhật có thể không cảm thấy thoải mái với kiểu diễn đạt này. Giao tiếp phi ngôn ngữ và các dấu hiệu của sự tinh tế được đánh giá cao ở Nhật. Nếu đối tượng là người phương Tây không nhận ra điều này, họ có thể sẽ thất vọng và hờn dỗi” chuyên gia tâm lý trị liệu học tại Tokyo, Tiến sĩ Ana Maloyan-Kishida, nói với The Japan Times.

Hẹn hò thông qua mai mối

Mai mối truyền thống (omiai) vẫn còn tồn tại, và nó có thể đang ngày càng thịnh hành hơn, bởi trong xã hội hiện đại, người trẻ hầu như không có thời gian để gặp gỡ tìm hiểu. Sự hấp dẫn của mai mối truyền thống là tất cả thông tin của đối tượng được mai mối đều được kiểm tra bởi các bà mai. Những tiêu chuẩn cũng như thông tin thu thập được của họ sẽ được so sánh với tiêu chí của bạn giúp bạn đi đến quyết định có hẹn hò hoặc không.” Daniels nói với INSIDER.

Chúng ta cũng đã thấy được sự khác biệt qua việc hẹn hò giữa Nhật và Mỹ. Người Mỹ rất mạnh dạn chủ động trong việc bày tỏ tình cảm đến đối phương. Về khoản này, Nhật Bản có vẻ thua kém, nhưng tình yêu được cảm nhận từ từ, e dè, kín đáo, cũng mang đến thú vị riêng của nó.

Dù sao, quan trọng nhất là tình cảm từ hai phía, không nhất thiết bạn hẹn hò theo kiểu như thế nào, chỉ cần nửa kia hạnh phúc là được. Vì thế, những ai đang yêu thì cố gắng hết mình nhé!

Tham khảo thisisinsider

Ảnh pakutaso

Akkun

Phim “Hachi nen Goshi no Hanayome”: Khi tình yêu làm nên kỳ tích

Người chồng Nhật khiến vợ ngạc nhiên và tự tin hơn chỉ với những thông điệp này

Người mẹ Nhật Bản giúp con gái nhận ra sự khác nhau giữa chồng và người yêu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: