Khách sạn cho người chết tại Nhật

Khách sạn dành để đặt quan tài người chết trước khi đưa đi hỏa táng gây tranh cãi ở thành phố Kawasaki.

Đây là loại hình kinh doanh mới xuất hiện tại Nhật Bản, mục đích để cho bạn bè, người thân có thể tới nhìn lần cuối.

Phía dưới là hình ảnh hai vợ chồng khách hàng Hirokazu trước quan tài người mẹ tại khách sạn Sousou thành phố Kawasaki Nhật Bản.

12

Giá phòng cho thuê ở đây khá đắt đỏ, dao động từ 2 triệu đến 5 triệu đồng một ngày. Mỗi phòng đều có ti vi, đầu DVD, phòng tắm và các tiện nghi hiện đại như một khách sạn bình thường

Trong thời gian chờ đến lượt được hỏa táng, các thành viên trong gia đình có thể mang thi thể người quá cố đến đây, đặt trong một quan tài lạnh.

Thời gian lưu trú tối đa là 4 ngày, trong thời gian này, gia đình người quá cố phải tìm được địa điểm hỏa táng thích hợp để di chuyển.

Nhật Bản là quốc gia già hóa nhanh chóng, ước tính mỗi năm có thêm 20.000 người qua đời vì tuổi già do đó nhu cầu này đang ngày trở nên thiết thực tại Nhật.

Con số này sẽ là 1,7 triệu người vào năm 2040, theo thống kê của chính phủ.

Tại Nhật có tỉ lệ hỏa táng cao nhất thế giới với 99% lượng người.

Sự hiện diện của loại hình dịch vụ mới này không nhận được sự ủng hộ của cư dân quanh đó. Họ còn treo cờ, băng rôn để phản đối việc khách sạn nằm quá gần khu dân cư. Các khách hàng của khách sạn dành cho người chết thì lại cảm thấy biết ơn với dịch vụ mới mẻ này.

Trước nhu cầu ngày càng cao của xã hội, chủ khách sạn phát biểu: “Ông có dự định mở thêm nhiều chi nhánh mới ở các thành phố khác khắp Nhật Bản”.

Kengo Abe

1

Những thói quen độc đáo của người Nhật

9 công trình độc đáo chỉ có ở Tokyo

“Pepsi” hoa anh đào

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: