Vận chuyển xe hơi bằng tàu biển

Xe hơi sau khi được sản xuất thì đưa ra nước ngoài tiêu thụ bằng tàu theo đường biển.

Để số lượng vận chuyển nhiều nhất mỗi chuyến, người ta cố gắng sắp xếp sao cho khoảng trống giữa các xe là nhỏ nhất.

seminar19_ph.car

Hãng Mazda đã tổ chức “Buổi kiến học” về công việc này cho các em nhỏ.

Mời các bạn xem video.

Các bạn thấy không, khoảng cách giữa các xe, nếu đo, trái- phải, trước- sau, chỉ còn dư lại khoảng vài centimet.

img-tokusen-20130510-3-image-3

Nhiều người còn đặt câu hỏi: “Sếp như thế này liệu có sao không?”

Các bạn nên hiểu rằng, khi di chuyển, tàu có khả năng rung lắc mạnh nhẹ tùy theo tốc độ đi và thời tiết nên những khoảng cách mà người ta chừa ra là vừa đủ độ an toàn để những chiếc xe không va vào nhau.

Vậy nên đây là khoảng cách rất an toàn.

Chỉ những chi tiết nhỏ nhiêu đây thôi, người Nhật cũng rất tỉ mỉ kỹ lưỡng.

Thật khâm phục phải không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: