“Vé số” ở Nhật

Cũng giống như ở Việt Nam, Nhật Bản cũng có chơi vé số.

Vé số ở Nhật gọi là “Takarakuji”.

Tùy vào từng thời điểm mà các loại vé bán khác nhau. Loại vé có giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 700 triệu yên, tương đương 140 tỉ đồng.

Trong seri trúng thưởng, có tới 27 tờ được trúng.

Giá một tờ vé số cũng hơi khác so với ở Việt Nam, khoảng 300 yên, tương đương 60 ngàn đồng.

summer2016

Một sấp 10 tờ thì không phải 10 tờ đều có số giống nhau, mà là 10 số cuối liên tiếp nhau như 012340, 012341, 012342, 012343…đến 012349 trong đó sẽ có 1 số trúng giải độc đắc 70 triệu yên và 2 số kế bên nó trúng giải an ủi 150 triệu yên.

Ví dụ số 012343 là giải độc đắc thì 2 số kế bên nó 012342, 012344 mỗi tờ sẽ trúng giải an ủi 150 triệu yên, tương đương 30 tỉ đồng.

Nếu bạn mua một sấp 10 tờ, bạn có khả năng trúng hết 1 tỉ yên, tuy nhiên bạn phải bỏ ra gần 3000 yên để mua thì hơi nhiều phải không?

Nếu như bạn, bạn sẽ mua mấy tờ?

Sắp tới đây sẽ phát hành vé “Summer Jumbo”, giải nhất là 500 triệu yên tương đương 100 tỉ đồng và 120 vé giải nhất.

Dù là người nước ngoài cũng có thể mua và lĩnh thưởng bình thường.

Không giống như ở Việt Nam hằng ngày đều công bố việc trúng thưởng.

Loại vé này 1 tháng mới công bố kết quả một lần nên việc chờ đợi hơi lâu một chút.

Tuy nhiên, với giá trị giải thưởng lớn thế này thì cũng không làm bạn nản lòng phải không?

Nếu đến Nhật, bạn hãy mua thử một lần xem sao nhé!

Vé số được in rất đẹp mắt nên có thể mua để làm quà được không nhỉ?

Phía trước nhà ga thường có những cửa hàng như thế này nên bạn có thể dễ dàng mua đấy.

takarakuji_01

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: