Lần đầu tiên đồng phục “phi giới tính” được mặc đến trường…

Một số trường học của Nhật Bản đang giới thiệu đồng phục phi giới tính nhằm hỗ trợ sinh viên đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới.

Các quan chức hy vọng động thái này sẽ làm giảm bớt nỗi đau tinh thần của học sinh vì phải mặc đồng phục cứng nhắc như áo khoác có cổ áo đứng với quần cho nam hay trang phục thủy thủ với váy cho nữ.

Ảnh:www.plenglish.com

Tại trường trung học cơ sở Kashiwanoha ở Kashiwa, tỉnh Chiba gần Tokyo, vừa bắt đầu hoạt động vào tháng 4, sinh viên có thể thoải mái lựa chọn mặc váy hoặc quần dài cũng như dây buộc hoặc cà vạt để đi với áo khoác bất kể giới tính của họ.

Một nhóm bao gồm phụ huynh, giáo viên, sinh viên tương lai và các thành viên hội đồng giáo dục được thành lập để thảo luận về loại đồng phục phù hợp. Một số thành viên cho rằng cần phải cân nhắc cho sinh viên LGBT và học sinh nữ được mặc quần dài vì như vậy sẽ giúp giữ ấm vào mùa đông tốt hơn so với váy.

Ảnh: english.kyodonews.net

Koshin Taki, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Kashiwanoha, nói: “Chúng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho học sinh mặc thứ gì đó mà họ cảm thấy thoải mái. Và họ sẽ không cần phải đấu tranh mỗi khi đến trường chỉ vì đồng phục.”

Những động thái tương tự đang lan rộng ở những nơi khác ở Nhật Bản ví dụ như một trường trung học cơ sở ở quận tây nam Nhật Bản- Fukuoka. Các trường này chuẩn bị từ bỏ đồng phục và áo khoác, cho phép học sinh lựa chọn giữa váy và quần trong năm học mới từ tháng 4 năm 2019. Các hội đồng giáo dục ở thành phố Osaka và Fukuoka cho biết họ sẽ bắt đầu xem xét những loại đồng phục phù hợp với sinh viên LGBT.

Ảnh: pinterest

Tombow Co., nhà sản xuất đồng phục cho trường trung học cơ sở Kashiwanoha , cho biết họ bắt đầu phát triển đồng phục phi giới tính sau khi nhận được nhiều yêu cầu từ các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông từ năm 2015.

Ayumi Okuno, nhà thiết kế đồng phục của trường tại Tombow nói rằng cô nhận thấy cần thiết phải thay đổi mẫu đồng phục sau khi trò chuyện với các sinh viên LGBT . Nhiều người trong số họ không muốn mặc đồng phục phân biệt rõ ràng hình dạng và giới tính của nam và nữ, ví dụ như các đường cong nhấn mạnh tính nữ tính.

Mặc dù việc giới thiệu một bộ đồng phục mới được coi là một bước tiến tích cực, tuy nhiên Nhật Bản là đất nước coi trọng truyền thống và chưa thực sự mở lòng đối với những người thuộc giới tính thứ 3.

“Ngay cả khi trường học và học sinh chấp nhận một bộ đồng phục như vậy, nó rất khó được xã hội chấp nhận”, cô nói.

Khi mặc những đồng phục này sẽ khiến người khác chú ý và khiến các học sinh cảm thấy không thoải mái. Vậy nên đây sẽ là thách thức lớn không chỉ cho học sinh thuộc cộng đồng LGBT mà còn của cả xã hội.

Tuy vậy, động thái này rất đáng được chúng ta ủng hộ và cổ vũ đúng không?

Nguồn: english.kyodonews.net

Neko

“Kimi no na wa, LGBT, bạo lực học đường chính thức được đưa vào sách giáo khoa Cải cách lần này có làm nên chuyện?

Đây có phải là thời điểm come out thích hợp của các cặp đôi đồng tính ở Nhật?

Cuộc sống u uất của nhiều học sinh đồng tính Nhật: Bị chính gia đình chối bỏ và xã hội bỏ rơi

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: