Thử thách cuối cùng

Nói đến mùa hè Nhật Bản thì nổi tiếng là bóng chày trung học.

Ở Nhật, bóng chày nổi tiếng hơn bóng đá, tất cả các trường học đều có bộ môn bóng chày.

Mùa hè, các học sinh trung học sẽ tập trung ở sân vận động Koshien tỉnh Hyogo, để tham gia vào đại hội bóng chày toàn quốc.

Các tuyển thủ chơi hết mình trong thời tiết nóng nực.

maxresdefault

Cổ động viên vừa khóc vừa cổ vũ.

Đây là là đặc thù rất riêng của giải bóng chày mùa hè.

Ở tỉnh Fukushima có ngôi trường tên Futabakoukou đã 3 lần được tham gia ở giải đấu này.

Sang năm, trường này sẽ bị đóng cửa.

Nguyên nhân là do trận động đất năm 2011.

Do bị rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân mà người dân xung quanh đây phải đi sơ tán, học sinh không thể đến trường được.

Lúc chưa xảy ra thảm họa, đội bóng chày của trường này có trên 50 thành viên, sau thảm họa chỉ còn 2 thành viên, do vậy đợt thi đấu này, trường phải gộp chung với mấy trường khác nữa làm thành một đội đi thi đấu.

AS20160707000788_comm

Đây là trận đấu cuối cùng nên chắc chắn các bạn sẽ chơi hết mình để không có gì phải hối hận sau này.

Thật là ý nghĩa và xúc động phải không các bạn?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: