Các sản phẩm đồng hồ thương hiệu “nhà làm” gây chấn động cộng đồng mạng đến từ một Twitter Nhật Bản

Bạn đã từng nghe về thuật ngữ DIY bao giờ chưa? Nó là từ viết tắt của Do it Yourself (tự mình làm ra). Ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều có những cộng đồng DIY, tuy nhiên khác với Handmade là DIY không làm bằng tay hoàn toàn và thường để sử dụng cho bản thân chứ không bán. Bất cứ ai cũng có thể là một DIY nhưng để là một DIY nổi tiếng thì sản phẩm của bạn phải thực sự độc đáo.

Nói đến điểm độc lạ thì không thể không nhắc tới đất nước Nhật Bản đúng không nào? Sau đây hãy để chúng tôi giới thiệu tới cho bạn một người thuộc cộng đồng DIY Nhật có những sáng tạo mà nếu không nhìn thì chắc các bạn sẽ không tin vào mắt mình rằng nó có thật.

Người này có một tài khoản Twitter mang tên @FRISK_P và thường xuyên đăng những sản phẩm của mình lên mạng xã hội. Mọi sản phẩm của anh đều được chế tạo một cách tỉ mỉ, chi tiết và đầy đủ chức năng, sẽ không sai nếu các bạn nói rằng anh ấy là một nghệ sĩ thực thụ.

Bây giờ hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những sản phẩm “nhà làm” của nghệ sĩ không chuyên này nhé!

Ảnh: https://twitter.com/FRISK_P

Đây là chiếc đồng hồ đeo tay tự chế nặng nhất và kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy qua. Được đặt tên là Automata Wrist Watch, nó có thể tự động di chuyển bút lông ngỗng để viết ra số giờ sau đó trở về lại vị trí cũ tại lọ mực. Thậm chí nó còn có thể xoá đi những số đã viết khi cần.

Cấu tạo cũng như cách thức hoạt động của nó được quay lại chi tiết ở Video dưới đây.

Tiếp theo là vẫn là một sản phẩm đồng hồ nhưng có cấu tạo và cách thức khác biệt.

Ảnh: https://twitter.com/FRISK_P

Như các bạn đã thấy đồng hồ cánh quạt này sử dụng bin, quạt usb, dây đai hộp bento, mạch tăng áp, cổ áo và thảm Urethan từ cửa hàng 100 yên. Trông quá ngầu phải không các bạn?

Ảnh: https://twitter.com/FRISK_P

Chiếc đồng hồ cuối cùng cũng sử dụng Pin làm nguồn nguyên liệu tạo ra những con số. Trông nó giống với những chiếc bom hẹn giờ trong những bộ phim bom tấn. Ở cuối đoạn Video ghi lại những nguyên liệu cần thiết và nếu bạn có hứng thú thì có thể bắt chước làm theo. Bạn có biết vì nó quá cồng kềnh nên ban đầu anh ta đã đeo chiếc đồng hồ lên con mèo, thêm nữa hình ảnh của 3 sản phẩm tính tới thời điểm hiện tại đã được gần 50 N lượt thích trên Twitter đấy.

Với khả năng thiên phú của mình, anh ấy cũng đã chế tạo thành công nhiều những sản phẩm khác “chất” không kém những chiếc đồng hồ trên đâu. Có thể lấy một vài ví dụ như:

Ảnh: FRISK_P

Xe tăng mèo!!

Ảnh: FRISK_P

Súng điện của người ngoài hành tinh.

Ảnh: FRISK_P

Thậm chí cả hiệu hứng bàn tay ma thuật nữa!

Bạn có thấy ấn tượng với các sản phẩm tự làm của anh @FRISK_P không? Hãy bình luận cho Japo biết cảm nghĩ của bạn ở phía dưới bạn nhé!

 

Neko

Kinh ngạc trước level thần thánh của chàng trai Nhật có tài xếp đồng xu dựng đứng

Những hành động như muốn nói đừng đi của gấu trúc ở Nhật

Khám phá loại đồ uống giải khát không cồn nhưng giống bia dành cho trẻ em của Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: