Bậc thang “biến hình” từ ảm đạm trở thành sống động – tài năng đến từ học sinh trung học

Trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, dạy cho các em cách làm người, giao tiếp ứng xử sao cho đúng mà còn là nơi giúp các em phát triển tài năng và bồi dưỡng ước mơ. Bởi vậy ở bất cứ trường học nào trên thế giới đều có những lễ hội dành cho các em học sinh như các lễ hội thể thao, văn nghệ hoặc ẩm thực nhằm thúc đẩy những nhân tố tài năng thể hiện bản thân.

Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ, tuy nhiên có một lễ hội ở Nhật không những đáp ứng các yêu cầu ở trên mà còn tự do cho học sinh sáng tạo nên những thứ mà chúng thích, kể cả khi những thứ đó không nằm trong chương trình học.

Ảnh: dulichvietnam.com.vn

Nằm trong lễ hội văn hoá học đường có tên tiếng Nhật là Bunkasai, được tổ chức vào mùa thu và không có thời gian cố định, thường nhằm vào thứ 7 hoặc chủ nhật cũng có thể là cả 2 ngày đó luôn.

Học sinh ở Nhật đã vẽ ra những bức tranh nghệ thuật có một không hai trên những bậc cầu thang với chủ đề chính đó là …….nhân vật trong Anime.

Không giống với các quốc gia khác, nền giáo dục của nước nhật rất thoải mái trong việc cho học sinh thể hiện tình yêu với Anime, vì vậy sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn bắt gặp những cầu thang đầy rẫy những nhân vật trong các Anime nổi tiếng trong các trường học tại Nhật Bản.

Hãy cùng chiêm ngưỡng một vài tác phẩm của các nghệ sĩ học đường không chuyên sau đây.

Ảnh:yuna0423ura

Supatoon và Kirby được vẽ cực kỳ chính xác nếu bạn nhìn từ dưới lên.

Ảnh: 68perico0

Nữ nhân vật trong Love live! trông đáng yêu và ngọt ngào đến độ bạn chỉ muốn đứng dưới bậc ngắm nhìn cô ấy mỉm cười mãi thôi!

Ảnh: 68perico0

Nội dung cũng như hình ảnh của Haikyu rất phù hợp với học sinh trung học nhưng có vẻ cơ thể của nam chính bị dài hơn mức bình thường thì phải?

(Ảnh: 68perico0)

Đội quân Kuroko’s Basketball phiên bản Chibi quá sức đáng yêu và vô cùng bắt mắt phải không các bạn?

Ảnh: missan14

Quái vật ăn thịt nửa người nửa quỷ trong Tokyo Ghoul, Ken trông rất ngầu và ma mị khi kết hợp giữa hai màu đối lập đen và đỏ.

Ảnh: smf_uyuyu

Cầu thang trở nên sống động hơn bao giờ hết nhờ có hình ảnh rượt đuổi của Mario.

Quả thật, nếu bạn muốn tham gia các gian hàng tại lễ hội thì bạn phải đến từng phòng, nhưng với những tác phẩm trang trí trên cầu thang thì bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy nhân vật mình yêu thích và việc bước lên bậc thang sẽ trở nên nhẹ dàng và tuyệt vời hơn, đúng không nào ?

Tôi chắc chắn một điều rằng, nếu có bậc phụ huynh nào nhìn thấy tác phẩm trang trí trên cầu thang của con mình đều sẽ rất tự hào.

Bạn có ấn tượng với những tác phẩm trên không? Hãy bình luận phía dưới cho Japo biết các bạn nhé!

Neko

Không còn Ma tuý, cờ bạc, đây là thứ mà tổ chức Yakuza Nhật đang ngày đêm săn lùng

Đoán xem đất nước có máu cờ bạcnhất thế giới là?

Tự bạch của thánh CoverMingoz Bí quyết hát tiếng Nhật như người Nhật đó là

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: