Tranh cổ Nhật Bản: tích Benkei trộm chuông chùa Mii

Bài này xin nói về một sự kiện trong tích cũ của Nhật cũng liên quan tới quả chuông: tích Benkei trộm chuông.

Chùa Mii nằm dưới chân núi Tỉ Duệ (Hiei), thuộc phái Tự Môn. Chùa Enryaku (Diên Lịch) nằm trên núi Tỉ Duệ, thuộc phái Tam Môn. Hai chùa này đều lớn, đều là chùa Thiên Thai Tông, và đã tị nạnh, đánh nhau suốt mấy trăm năm để tranh giành ảnh hưởng.

Benkei là một tăng binh của chùa Diên Lịch núi Tỉ Duệ. Ông nổi tiếng sau này vì theo hầu Minamoto no Yoshitsune, vị tướng của nhà Minamoto trong cuộc chiến tranh Genpei vào thế kỷ 12 giữa hai nhà Minamoto và Taira. Nhưng tích sắp kể dưới đây là khi ông còn là một tăng binh ở chùa Enryaku. Người ta đồn ông là con rơi của thần Sấm, và từ khi sinh ra đã có sức khỏe hơn người.

Tranh vẽ Benkei của Kikuchi-Yosai

Trong một đợt gây lộn giữa tăng binh hai chùa, vì quá tức tối, Benkei đến chùa Mii vác chiếc chuông về. Một mình ông kéo chiếc chuông nặng cả ngàn cân này về chùa Enryaku trên núi Tỉ Duệ.

Utagawa Kuniyoshi, Benkei kéo chuông chùa Mii lên núi Hiei

Ta có thể thấy Benkei được vẽ trong tranh khi còn trẻ, đầu không cạo tóc, cơ bắp cuồn cuộn.

Chi tiết bàn tay Benkei và móc chuông hình rồng

Hai người đứng ở đằng xa nhìn là Yoshitsune (ở đây ghi theo tên thuở nhỏ là Ushiwakamaru) và người tùy tùng lúc đó là Yoshioka Kisanta. Theo tích thì Benkei sẽ về hầu dưới trướng Yoshitsune sau này, sau khi bị Yoshitsune đánh bại trên cầu.

Chi tiết tranh

Chi tiết cành thông rủ xuống ở góc trái tranh

Sau khi bị mang về chùa Enryaku, quả chuông không còn kêu hay như ở chùa Mii nữa. Mỗi khi đánh vào, chuông chỉ kêu lên tiếng nghe giống như “Trả ta về chùa Mii”. Tức mình, Benkei đá chiếc chuông lăn xuống núi trở về chùa Mii.

Còn đây là một bức khác, cùng chủ đề, của Toyohara Chikanobu, họa sĩ ukiyo-e thời Minh Trị:

Chùa Mii và quả chuông hiện nay vẫn còn. Còn tăng binh chùa Enryaku về sau bị Oda Nobunaga thảm sát và đốt chùa trong đợt tấn công núi Tỉ Duệ. Nhưng đó là câu chuyện khác.

Theo Soi.today

Trai đẹp Thuỵ Điển từ bỏ quốc tịch để trở thành người làm vườn ở Nhật Bản

Xuất hiện nữ chủ tịch của một công ty Game sở hữu vẻ đẹp không thua kém gì những hot girl

Tuyển tập Bikini lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: