Tin vui cho người lao động ở Nhật Bản- cơ hội việc làm ở mức “cao nhất” trong 44 năm qua

Dữ liệu của chính phủ cho thấy cơ hội việc làm tại Nhật Bản đã cải thiện lên mức cao nhất trong 44 năm qua vào tháng 9 khi các công ty tìm cách tăng cường tuyển dụng.

Mỗi người tìm việc sẽ có khoảng 1,64 vị trí, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1974 và tăng từ 1,63 vị trí vào tháng 8, theo dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Ảnh: http://sedori-goto.com

Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc giảm xuống còn 2,3%, giảm từ 2,4% của tháng trước và gần mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1990.

Những con số cho thấy rằng nhiều công ty đang tìm cách thuê nhiều công nhân trong nước và nước ngoài, điều đó cho thấy Nhật Bản đang phải vật lộn để kiếm đủ số lượng công nhân.

Ảnh: https://nhadautu.vn/

Koya Miyamae, một nhà kinh tế tại SMBC Nikko Securities Inc, cho biết cơ hội tìm việc có khả năng tiếp tục tăng nhưng số lượng công nhân ngày càng tụt dốc.

“Dân số trong độ tuổi lao động được dự đoán sẽ bắt đầu thu hẹp vào giữa những năm 2020, vì vậy chúng ta sẽ thấy tình trạng thiếu lao động thậm chí còn tồi tệ hơn.”

Thủ tướng Shinzo Abe đã đề ra kế hoạch chấp nhận nhiều lao động nước ngoài bắt đầu từ tháng 4 năm sau nhằm ngăn chặn khủng hoảng lao động khỏi tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Ảnh: http://www.tintm.com/

Tỷ lệ thất nghiệp của nam giới giảm 0,1 phần trăm xuống còn 2,4 phần trăm, trong khi đó đối với phụ nữ vẫn ở mức 2,3 phần trăm.

Độ tuổi lao động từ 15 đến 64 có việc làm đã tăng lên 77,3 phần trăm trong tháng 9, cao nhất khi so sánh với dữ liệu có sẵn vào năm 1968.

Tỷ lệ phụ nữ có việc làm cũng tăng lên mức cao kỷ lục 70,3% sau khi đạt 70% lần đầu tiên vào tháng trước, đồng thời ở nam giới cũng tăng nhẹ ở mức 84,1%.

Số lượng công nhân làm việc theo thời vụ trong cả nước tăng từ 30.000 đến 66,65 triệu, trong khi số người thất nghiệp giảm 70.000 xuống còn 1,60 triệu.

Ảnh: http://duhoc-vjl.com.vn

Một quan chức tại Bộ Nội vụ cho biết 710.000 người thất nghiệp đã chọn rời bỏ công việc của họ, cho thấy họ đang tìm kiếm một vị trí khác tốt hơn.

Đây quả là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế của Nhật, đồng thời cũng là tin vui cho những nước khác như Việt Nam chẳng hạn vì đây là cơ hội cho người lao động Việt sang Nhật làm việc và thoát nghèo.

Bạn nghĩ gì khi đọc được những con số trên?

Nguồn: https://japantoday.com

Neko

Mặt tối của Ghibli: Muốn phim hay, có cần dồn họa sĩ đến cái chết?

How to chụp ảnh nghìn Like đơn giản chỉ cần bộ đôi hoa và cà phê

Hỗn loạn và bạo lực xảy ra tại bữa tiệc Halloween ở con đường Shibuya nổi tiếng

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: