Mayweather hủy cuộc đấu với thần đồng võ thuật Nhật Bản vì bị… lừa gạt

Cựu tay đấm quyền anh nổi tiếng Floyd Mayweather vừa bất ngờ hủy trận kickboxing đã được lên kế hoạch với một võ sĩ Nhật Bản Tenshin Nasukawa với lý do “bị lừa thượng đài”.

Trong một tuyên bố khá dài đăng trên mạng xã hội hôm 7.11, Mayweather cho biết đã bị các nhà tổ chức “lừa gạt” về trận đấu với Tenshin Nasukawa, dự định diễn ra vào đêm bước sang năm mới 2019 ở Saitama (Nhật Bản). Võ sĩ 41 tuổi có biệt danh “Độc cô cầu bại” viết trên Instagram rằng: “Tôi muốn làm rõ ràng rằng tôi, Floyd Mayweather, chưa bao giờ đồng ý đấu một trận chính thức với Tenshin Nasukawa”.


Nhà vô địch hạng bán trung 41 tuổi đã giải nghệ năm ngoái cho biết ông đến Nhật Bản hồi tuần trước để bàn về một trận đấu biểu diễn với Nasukawa nhằm “phục vụ cho một nhóm nhỏ khán giả giàu có để nhận một khoản thù lao rất hậu hĩnh”. Mayweather viết: “Trận đấu biểu diễn này lúc đầu được sắp xếp như là một “Trận đấu đặc biệt” với mục đích thuần túy giải trí chứ không hề có ý định sẽ giới thiệu như một trận đấu chính thức hay được truyền hình trên khắp thế giới”.

Ngay sau khi đến cuộc họp báo tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 5.11, Mayweather cho biết ông và đoàn tùy tùng của mình “đã hoàn toàn bị bất ngờ trước việc trận đấu này chuyển sang một hướng mới”. “Chúng tôi cần phải dừng chuyện này ngay lập tức. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những người hâm mộ về thông tin cực kỳ gây hiểu lầm đã được đưa ra trong buổi họp báo. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng tôi cũng hoàn toàn bị lừa gạt bởi sự sắp xếp đã được tiến hành mà không có sự đồng ý hoặc chấp thuận của tôi”, Mayweather viết thêm.

Võ sĩ danh tiếng người Mỹ có biệt danh ‘Độc cô cầu bại’, Floyd Mayweather hiện 41 tuổi, vừa chính thức công bố trở lại võ đài sau thời gian giải nghệ. Nhưng thật bất ngờ khi chọn đấu môn kickboxer với đối thủ người Nhật Bản, Tenshin Nasukawa.

Trước đó, vào ngày 5.11 tại Tokyo, Mayweather từng hứa sẽ “đổ máu, mồ hôi và nước mắt” trong cuộc đối đầu với Nasukawa. AFP dẫn phát biểu của Mayweather trong cuộc họp báo cho biết: “Mục tiêu của tôi vẫn luôn là ra khỏi nước Mỹ và thể hiện tài năng của mình. Thế giới chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến Mayweather thi đấu ở Nhật Bản”.

Mayweather đã không thượng đài kể từ sau trận quyền anh được đánh giá là mang tính giải trí (không tranh đai) với ngôi sao MMA (võ thuật hỗn hợp) Conor McGregor tại Las Vegas (Mỹ) hồi năm 2017. Mayweather đã treo găng lần thứ 2 sau trận đấu này với kỷ lục toàn thắng 50 trận. Tuy nhiên, từ sau trận đấu “lắm tiền nhiều của” với McGregor, tay đấm người Mỹ vẫn liên tục nói xa nói gần về việc thượng đài trở lại. Gần nhất là khả năng tái đấu với tay đấm huyền thoại Philippines Manny Pacquiao.

Trong khi đó, Nasukawa chia sẻ với báo chí trong cuộc họp báo ngày 5.11 rằng việc đồng ý so găng với Mayweather là “một quyết định dễ dàng”. “Đó là một đề nghị bất ngờ, nhưng tôi đã nhận lời mà không hề do dự. Tôi không quan tâm đến chuyện sẽ thi đấu theo luật nào. Tôi muốn trở thành người thay đổi lịch sử. Tôi sẽ làm điều đó với những nắm đấm, với một cú đấm – hãy chờ xem”, võ sĩ kickboxing 20 tuổi người Nhật Bản tuyên bố. Nasukawa được ví như thần đồng võ thuật Nhật Bản khi đang sở hữu 27 trận “bất khả chiến bại”.

Theo Tây Nguyên/thethao.thanhnien.vn

Khi bạn đăng Video khoe siêu xe lên mạng nhưng lại kết bạn với cảnh sát

Bạn muốn nghỉ ngơi ? hãy để Kirby nuốt mệt mỏi giúp đầu óc thư giãn

Lý thuyết ăn trưa khiến thế giới ngưỡng mộ của người Nhật  cũng chỉ là lý thuyết mà thôi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: