Người đàn ông Nhật bị bắt vì “vờ” đến trung tâm mua sắm Aeon….. 2,7 triệu lần

Đối với các cửa hàng ở Viêt Nam, việc dùng các chương trình khuyến mại, giảm giá hay tích điểm đều là những cách thức hiệu quả để thu hút khách hàng. Mỗi lần mua sắm các cửa hàng đều cho phép bạn tích một số điểm để giảm giá và khiến người mua muốn đến lần sau.

Ảnh: http://suno.vn/

Và Nhật Bản cũng không phải trường hợp ngoại lệ, có cửa hàng thậm chí còn quy điểm thành tiền cho khách hàng chỉ cần bạn đến cửa hàng của họ mua sắm. Điều này tưởng chừng chẳng có gì đáng nói, tuy nhiên nó đã khiến lòng tham của con người trỗi dậy và lao vào con đường phạm pháp.

Đây chính là trường hợp của anh Daigo Sugano, 29 tuổi vừa bị cảnh sát bắt giữ vì âm mưu lừa đảo một trong những chuỗi trung tâm mua sắm lớn nhất của Nhật Bản, Aeon.


 
Ảnh: https://bnews.vn/

Sử dụng ứng dụng Aeon, bạn có thể nhận được một điểm tương đương với hai yên bằng cách đặt chân vào một cửa hàng của công ty. Theo đó, Sugano đã bị buộc tội giả vờ vào một cơ sở Aeon gần 2,7 triệu lần tương đương với 5.4 triệu yên.

Thật khó mà tin được anh ta thực sự có khả năng đi từ con số không đến tất cả các cửa hàng của Aeon, trong khi số lượng siêu thị trải dài từ hòn đảo phía nam Kyushu đến hòn đảo phía nam của Hokkaido.

Không, anh ta không cần đi. Anh Sugano đã làm điều này bằng cách giả mạo dữ liệu GPS trên máy tính khiến cho ứng dụng của Aeon vô tình tính điểm những lần “bước vào” ấy. Với 45 máy tính xách tay và khoảng 1.000 tài khoản, anh ta đã khiến cho mình dường như đã đặt chân lên tất cả các cửa hàng Aeon trên cả nước.

Ảnh: https://vnreview.vn/

 

Đầu tiên anh ta chỉ bắt đầu đánh cắp số điểm nhỏ tương ứng với 140 yên ($ 1.23), và biến mất một thời gian ngắn, anh ta vẫn tiếp tục thực hiện hành vi gian dối khiến cho nhân viên trong công ty Aeon cảm thấy có sự bất thường và lập tức báo ngay cho cảnh sát.


Ảnh: https://clubofmozambique.com

Sau khi bị bắt anh ta đã nói với cảnh sát về mục đích của mình rằng :”Tôi sẽ sử dụng điểm cho việc mua sắm”

. Thời điểm bị bắt anh ta đang thất nghiệp. Cộng đồng mạng cho rằng đáng lẽ ra anh ta nên dành thời gian tìm việc hơn là đi lừa đảo. Không tìm việc thì thà đầu tư, còn hơn bỏ tiền ra mua 45 cái máy vi tính chỉ để giả mạo dữ liệu GPS đến 2,7 triệu lần.

Trường hợp của anh Sugano là hồi chuông cảnh tỉnh những ai đang âm mưu sử dung các chương trình tích điểm mua hàng như của Aeon để làm điều xấu. Sau vụ việc trên, những người điều hành chuỗi siêu thị Aeon có lẽ phải ngồi lại suy nghĩ để cải tiến chương trình của mình, nếu không muốn sự việc tương tự diễn ra. 

Hãy là người tiêu dùng thông minh và đừng bao giờ bị cám dỗ để rồi sa ngã bởi các chương trình khuyến mãi của siêu thị các bạn nhé!

Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/

Neko

 

Giải mã chiếc thẻ tàu điện phổ dụng khắp nước Nhật: Siêu sức mạnh ẩn trong tấm nhựa

Nghệ thuật Kiriko truyền thống tái xuất trong loạt sản phẩm ly siêu Chibi

Nhìn lại 83 năm lịch sử của chợ Tsukiji  Chỉ là di dời sao lại đau buồn đến thế?

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: