Phá cách đầy ngoạn mục tại lễ trao giải Nobel, không chỉ thành tựu mà nhà khoa học Nhật Bản còn gây chú ý vì điều này

Một trong những người đồng giải thưởng Nobel về sinh lý học/ y học năm nay là nhà khoa học Nhật Bản, Tasuku Honjo. Khám phá của ông đã mở đường cho một phương pháp điều trị ung thư mới mà hy vọng có thể giúp cho các bệnh nhân trên khắp thế giới.

Ảnh: .youtube.com

Tuy vậy ông không phải người Nhật Bản đầu tiên giành được giải thưởng này, tổng cộng đã 26 người khác nhận trước ông. Nhưng sự xuất hiện của ông tại buổi lễ ở Stockholm vào ngày 10 tháng 12 đã trở thành niềm tự hào quốc gia rất lớn cho Nhật Bản.

 

Lý do là ông đã làm trái với quy tắc trang phục tại các sự kiện cao cấp để thể hiện niềm tự hào dân tộc của mình. Theo như quy định yêu cầu tất cả những người nam tham gia phải đeo cà vạt trắng, áo trắng vét đen đuôi tôm, nhưng nhà khoa học Nhật lại chọn mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản, áo khoác Hakama và Haori.

Ảnh: NobelPrize

Tuy vậy, Haori được khoác trên Hakama trông giống hệt như quy tắc phải mặc áo khoác ngắn phía trước và dài dần về phía sau. Đồng thời, ở phía thắt lưng trên trang phục truyền thống Nhật cũng có một chiếc “cà vạt” màu trắng.

Suy cho cùng thời trang của ông không quan trọng bằng thành tựu mà ông mang lại, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ông Honjo trông thật tuyệt vời. Cư dân mạng Nhật Bản đã dành nhiều lời khen ngợi cho ông vì đã dũng cảm không ngại nổi bật trong một căn phòng đầy những bộ đồ kiểu phương Tây để đại diện cho đất nước Nhật Bản.

Ảnh: https://www.youtube.com/

Trên thực tế, ông Honjo cũng không phải là người đoạt giải Nobel Nhật Bản đầu tiên mặc trang phục theo phong cách Nhật Bản đến buổi lễ. Năm 1968, tiểu thuyết gia Yasunari Kawabata cũng đã nhận giải thưởng văn học trong trang phục truyền thống.

Sự xuất hiện trang nghiêm của Tasuku Honjo cho thấy không phải chỉ có đồ kiểu Tây mới phù hợp với người đoạt giải Nobel và có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ thấy những ví dụ khác về sự tinh tế trong văn hóa của mỗi quốc gia tại các buổi lễ quan trọng.

Nguồn: NobelPrize

Neko

Nữ hoàng phim người lớn tiết lộ căn bệnh khiến cô muộn con

Cái kết hài hước khi nhờ cư dân mạng vẽ tay vào thiệp mời

Vòng chung kết cuộc thi ‘Căn hộ đáng sợ  2018 tào lao nhất năm

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: