Nhật Bản bắt đầu áp dụng thuế “tạm biệt” dành cho khách du lịch khi xuất cảnh từ tuần sau

Năm 2019 là một năm đầy những khởi đầu mới của Nhật, tiêu biểu nhất là việc Thiên hoàng Akihito xin thoái vị và kết thúc kỷ nguyên Heisei. Bên cạnh đó, đây cũng là năm với nhiều những luật mới gây tranh cãi như cho phép đánh bắt cá voi với mục đích thương mại.

Chưa dừng lại ở việc áp dụng luật cho người dân trong nước, nay còn vươn tới khách du lịch nước ngoài. Đó chính là luật thu thuế mới – còn được gọi với một cái tên thân thương thuế “tạm biệt”.

Ảnh: dailymaybay.vn

Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu thu thuế khởi hành vào thứ Hai ngày 7/1/2019, theo luật được ban hành vào tháng 4 năm ngoái. Cụ thể là tất cả du khách rời khỏi Nhật Bản bằng máy bay hoặc tàu phải trả 1.000 yên mỗi người. Trẻ em dưới 2 tuổi và hành khách quá cảnh sẽ được miễn thuế.

Ảnh: //taxigroup.com.vn/

Doanh thu từ tiền thuế mới sẽ được phân bổ để cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho số lượng khách lớn sẽ đến Nhật Bản trong và ngoài Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

Chính phủ dự kiến sẽ có khoảng 40 triệu khách du lịch đến Nhật Bản hàng năm vào năm 2020. Bộ giao thông vận tải ước tính tiền thuế từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau sẽ mang lại khoảng 6 tỷ yên, trong đó họ sẽ trích một phần tiền để dành cho việc cài đặt máy nhận dạng khuôn mặt tự động tại các cổng vào.

Ảnh:baoquocte.vn/

Việc áp dụng thuế “tạm biệt” đã được sử dụng tại các nước khác như Hàn và Úc.

Bạn nào đang có ý định đi du lịch Nhật Bản từ tuần tới hãy chú ý chuẩn bị 1000 yên để đóng thuế trước khi xuất cảnh nhé!

Ý kiến của bạn như thế nào về thuế mới này? Hãy bình luận phía dưới cho chúng tôi biết nha!

Neko

[Nghi vấn trả thù] Tài xế ô tô đâm liên hoàn khiến chín người đi bộ bị thương đầu năm mới ở Tokyo

Nhức nhối nạn phân biệt chủng tộc ở Nhật: Sự miệt thị tinh vi ẩn sau nụ cười hiếu khách

Big Angel: Nhóm thiên thần sa ngã xuống nhân gian vì ăn quá nhiều

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: