[Kỳ lạ] Thầy giáo đánh học sinh nhưng vẫn được mọi người ủng hộ

Thường thì là một người giáo viên quy tắc trong hành xử sư phạm là không được đánh học sinh. Điều này có thể ảnh hưởng đến thanh danh của nghề giáo dục, nếu đánh học sinh giáo viên có nguy cơ bị đuổi việc và nhận chỉ trích từ dư luận.

Nhưng trường hợp tại Nhật sau đây lại ngược lại.

Vào ngày 15 tháng 1, một học sinh năm nhất 16 tuổi tại trường trung học Tokyo Metropolitan Metropolitan Machida Sogo đã tranh cãi gay gắt với một giáo viên ở hành lang trường. Trước đó, học sinh này đã bị kỷ luật vì đeo khuyên tai đến trường, vi phạm quy định về trang phục.

Và cuộc nói chuyện giữa hai Thầy trò đã bị một học sinh khác quay lại được và đăng lên mạng. Mở đầu đoạn Video bạn có thể nghe thấy tiếng học sinh đang tức giận và nói: “Đừng giỡn mặt với tôi”.

Ảnh: youtube.com

Nam sinh cũng đã dùng những lời lẽ khích bác, chửi thậm tệ với người Thầy ví dụ như: “Sử dụng bộ não nhỏ bé của ông và nghĩ về điều đó đi”, “Ông có bị ngu không vậy?” hay “Ông định bồi thường cho tôi như thế nào đây hả?” (Có lẽ liên quan đến chiếc khuyên tai bị tịch thu).

Ảnh: youtube.com

Câu trả lời của Thầy giáo không thể nghe thấy bởi âm lượng lớn từ giọng học sinh đã lấn át tất cả. Cuối cùng, giáo viên đã dùng biện pháp mạnh tay để kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách đẩy học sinh va vào tường, đấm vào mặt.

Ảnh: youtube.com

Khi hai người xô xát với nhau, một số học sinh đã chạy tới và khuyên giáo viên dừng lại.

Học sinh được báo cáo lại rằng đã bị thương với một khuôn mặt bầm tím và một vết cắt ở bên trong miệng.

Mặc dù đây là hành động bạo lực trường học khá nghiêm trọng nhưng trên các mạng truyền thông xã hội ở Nhật Bản lại không lên án hành động của giáo viên. Ngược lại, phần lớn các ý kiến ​​đều có xu hướng ủng hộ. Sau đây là một số bình luận tiêu biểu:


Trường học nên giữ giáo viên và đuổi học sinh đó đi.
Vâng, vâng, tất nhiên là bạn sẽ bị đấm nếu nói chuyện với bất cứ ai kiểu như vậy.
Làm tốt lắm, Thầy ơi! Học sinh sẽ bị đuổi học.
Tôi về phe Thầy giáo trong trường hợp này.
Chúng tôi nên gửi email cho nhà trường để nói Giáo viên không làm gì sai


Trong khi đó, một bản kiến ​​nghị  đòi đuổi việc giáo viên chỉ nhận được 16 chữ ký.

Mặc dù được ủng hộ nhưng giáo viên và nhà trường cũng đã lập bản tường trình bày tỏ sự ăn năn hối hận và gửi lời xin lỗi đến các nam sinh.

Thầy giáo nói:”Tôi đã mất bình tĩnh trước những lời nói của học sinh và trở nên hung bạo, và tôi rất tiếc vì điều đó”. Nhà trường hiện đang bàn về việc xử lý kỷ luật đối với người Thầy, cũng như thảo luận với cảnh sát về việc có thể chờ xử lý hình sự hay không.

Bạn nghĩ sao về hành động của giáo viên? Liệu bạn sẽ ủng hộ hay không hành động bạo lực trên ?

Nguồn::sankei.com

Neko

Nhật Bản tiến hành cho không nhà ở ngay Tokyo vì vấn nạn nhà hoang quá nhiều

Bạn nghĩ năm nay ở Nhật là năm con lợn? Chưa chính xác đâu

[Chuyện lạ] Một thanh niên Nhật đi 100 km từ Tokyo đến Hakone chỉ bằng cà kheo

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: