Xếp hạng các quốc gia thông minh nhất thế giới- Nhật Bản bất ngờ đứng thứ……

Có quốc tịch Nhật Bản chắc chắn bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích.
Ví dụ, người Nhật có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, điều này giúp cho bạn cơ hội đi bất cứ nơi nào mà không gặp nhiều rắc rối.
Đến hiện tại họ cũng được công nhận là người thông minh nhất thế giới, theo một phân tích thống kê được thực hiện bởi trang Vouchercloud có trụ sở tại Anh.

Vouchercloud đã xếp hạng hàng chục quốc gia từ khắp nơi trên thế giới dựa trên một số yếu tố, bao gồm: số giải thưởng Nobel giành được, điểm IQ trung bình và điểm số giáo dục trung bình của học sinh. Sự kết hợp của các yếu tố này, đại diện cho trí thông minh của các thế hệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đã khiến Nhật Bản chiếm vị trí đứng đầu.

Nhật Bản đứng thứ năm về thành công giáo dục và xếp thứ sáu trên thế giới về chỉ số IQ trung bình. Thậm chí một học sinh tốt nghiệp Nhật Bản gần đây đã giải thành công một bài toán 2.000 năm tuổi. Nhưng điều làm nên chiến thắng cho Nhật Bản là họ có đến 26 giải thưởng Nobel, cao thứ sáu trên thế giới.

Dưới đây là danh sách top 10 quốc gia thông minh nhất thế giới.
 1. Nhật Bản
 2. Thụy sĩ
 3. Trung Quốc
 4. Hoa Kỳ
 5. Hà Lan
 6. Nga
 7. Bỉ
 8. Anh
 9. Canada
 10. Hàn Quốc

Trung Quốc, xếp thứ 2 về IQ trung bình ở mức 105,8 điểm, nhưng chỉ giành được 9 giải thưởng Nobel khiến quốc gia này phải xếp sau Thụy Sĩ nơi có số lượng giải thưởng Nobel cao hơn.


Hoa Kỳ đứng đầu bảng xếp hạng những người đoạt giải Nobel với số lượng chiến thắng lên tới 368 nhưng với thứ hạng thấp hơn về điểm kiểm tra (chỉ xếp thứ 7) và chỉ số IQ trung bình (thứ 28), khiến họ rơi xuống vị trí thứ tư.
Điều thú vị nhất phải kể tới Hàn Quốc, họ chỉ vừa mới lọt vào top 10, mặc dù đứng thứ tư về IQ và thứ hai về điểm kiểm tra. Đáng buồn thay, quốc gia này chỉ có một giải thưởng Nobel, làm cho điểm số của họ bị giảm đi đáng kể.Giải thưởng Nobel mang tính quyết định trong các tính toán của Vouchercloud, nếu không, châu Á sẽ thống trị top 5. Nhìn chung, các quốc gia châu Á đã càn quét bảng xếp hạng với chỉ số IQ và điểm kiểm tra tổng thể cao.
Trong đó, Singapore đứng đầu cả hai, với chỉ số IQ quốc gia là 107,1 và với hơn 71% học sinh của họ đạt được điểm số cao. Đáng buồn thay, là một quốc gia trẻ và nhỏ, họ chẳng có được bất kỳ giải thưởng Nobel nào, khiến đất nước này chỉ đứng thứ 25.

Danh sách Vouchercloud chỉ bao gồm 25 quốc gia hàng đầu, ngoài trừ Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ. Điều đáng chú ý là Châu Phi, Nam Mỹ và Tây, Nam và Đông Nam Á (ngoài Singapore) hoàn toàn không có trong danh sách, và đó có thể là do nhiều quốc gia đang phát triển hoặc bị xung đột ở các khu vực đó nên không có cách nào để đo chỉ số IQ và điểm kiểm tra.

Hơn nữa, việc thiếu cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi khiến họ không có đủ điều kiện để lấy được giải thưởng Nobel.

Tuy nhiên, danh hiệu này cũng chưa chắc đã tốt cho Nhật Bản bởi vì dù rất thông minh, họ cũng là người ngủ ít nhất trên thế giới.

Neko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: