Người Nhật với chai nước uống thừa

nguoi-nhat-voi-chai-nuoc-uong-thua-2

Lãng phí là điều tối kỵ

Người Nhật với chai nước uống thừa: Nhớ lại lần làm việc với phó giám đốc công ty Daiwa, ông Nguyễn Văn Phu, lúc ra về ông còn nhờ người mang chai nước của ông đang uống dở về. Được biết đó là quy định của công ty ông, không được bỏ dở bất cứ thứ gì, nước uống không hết thì cầm về uống tiếp, vứt đi rất phí phạm.

Thói quen này của người Nhật cho thấy họ là người tuân thủ các quy định dù là những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất . Không chỉ đối với chai nước, họ còn rất tiết kiệm khi dùng thực phẩm, vật dùng hay bất cứ thứ gì. Thật khó để thấy người Nhật phung phí thứ gì.

nguoi-nhat-voi-chai-nuoc-uong-thuaNgười Nhật với chai nước uống thừa

Người Nhật với chai nước uống thừa: Vì không quen với tập tục này, nhiều người Việt khi tiếp xúc với người Nhật phải phát cáu vì sự chi ly đến bất ngờ của người dân xứ sở mặt trời mọc. Nhiều bạn đến định cư ở Nhật, sau một thời gian cũng phải công nhận rằng người Nhật là những người “tằn tiện” số một trên thế giới.

Hãy học các tiết kiệm

nguoi-nhat-voi-chai-nuoc-uong-thua-3Người Nhật với chai nước uống thừa

Người Nhật với chai nước uống thừa: Ngẫm cho kỹ thì đây là điều nên làm, không chỉ tiết kiệm được lượng lớn nước sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày cho bản thân, mà còn giảm khá nhiều chi phí cho xã hội. Chẳng vì thế mà nước Nhật ngày càng phát triển, mặc cho vị trí địa lý không hề thuận lợi, liên tiếp phải chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Hằng năm Nhật vẫn thu hút rất nhiều khách đến du lịch Nhật Bản.

Đến với đất nước Nhật Bản bạn nên lưu ý điều này để giao tiếp với họ được thuận lợi hơn, có thể coi là cẩm nang du lịch Nhật Bản quý báu dành cho bạn. Từ đây,  chúng ta cũng nên học tập, tự rút ra bài học cho bản thân, xem lại thói quen sinh hoạt lãng phí, mỗi người góp một công nhỏ sẽ tạo ra kết quả to lớn cho quốc gia, dân tộc.

(Nguồn dulichnhatbansenvang)

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: