Mùa hè ở Nhật nóng thảm hoạ, tắt ngay máy lạnh đi và dùng biện pháp chống nóng được Sở cảnh sát Nhật Bản đề xuất

Thời tiết mùa hè ở Nhật vô cùng khó chịu do độ ẩm cao và nắng nóng liên tục kéo dài. Điều này dẫn đến số lượng người tử vong do sốc nhiệt mỗi năm rất cao. Sở cảnh sát Nhật cố gắng đưa ra nhiều phương án giúp người dân tránh nóng.

Ảnh: https://grapee.jp/721364

Cứ mỗi độ hè đến, khối lượng điện sử dụng tăng vọt do người dân bật máy lạnh thường xuyên. Các bạn cũng biết máy lạnh có ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu và môi trường trái đất như thế nào. Do đó Sở cảnh sát Nhật Bản đã giới thiệu một phương pháp vô cùng thân thiện với môi trường.

Phương pháp này cũng có thể áp dụng ở Việt Nam nhé !

Các bạn chỉ cần chuẩn bị 01 chậu nước chứa một ít nước có nhiệt độ 10 ~ 15 độ C. Sau đó nhúng cả 2 tay vào chậu như hình bên dưới.
Ảnh: https://grapee.jp/721364

Sau tầm 5 phút ngâm trong chậu, máu ở các đầu ngón tay sẽ lưu thông đến các bộ phận khác của cơ thể giúp thân nhiệt hạ dần đến khi chúng ta cảm thấy mát mẻ.

Khi bạn dùng nước lạnh hay nước đá để làm mát cơ thể thật ra bạn vô tình khiến cơ thể khởi động cơ chế phòng vệ. Do đó nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên và ngược lại làm bạn thấy nóng hơn. 

Mùa hè ở Nhật là nỗi ám ảnh của nhiều người, báo đài vẫn thường gọi đây là “Thảm họa nắng nóng”. Rất nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi đột quỵ vào mùa hè cũng vì lý do này.

Thế nhưng với cách làm đơn giản trên, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Ngoài ra, ở chân cũng có mạch máu ngoại vi, nếu bạn không thể ngâm tay vào nước lạnh vì đang bận làm việc (gõ máy tính chẳng hạn), bạn có thể ngâm chân thay thế.

Ai đã từng thử cho JAPO xin cảm nhận nhé.

Kengo Abe

Chạy xe giữa trưa hè không còn sợ nóng với áo khoác điều hoà càng mặc càng mát!

[Cảnh báo] Nắng nóng đỉnh điểm làm nhiều người tử vong và nhập viện

Mùa hè này bạn chỉ cần quấn khăn tắm việc còn lại là đến công viên Onsen chơi tàu lượn thôi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: