Các phương pháp đơn giản để tiết kiệm được 100 triệu yên của người Nhật

Do sự phát triển về kinh tế nên mức lương cơ bản của người Nhật cao hơn người Việt Nam. Một nhân viên văn phòng bình thường ở Nhật đi làm cả đời có thể kiếm được từ 200 đến 300 triệu yên (tương đương 40 ~ 60 tỷ đồng). Nghe thì có vẻ nhiều nhưng trên thực tế vật giá ở Nhật cao hơn Việt Nam nên số người có thể tiết kiệm cũng không nhiều. 

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn phương pháp một người Nhật đã thực hiện và dành dụm được 100 triệu yên. Những cách làm này dễ đến mức bất kì ai cũng có thể áp dụng được ngay. 

Ảnh: https://www.excite.co.jp/news/article/

Tăng thu nhập ngay tại chỗ làm

Cách hay nhất để kiếm được nhiều tiền đó là tăng thu nhập định kì của bản thân. Hẳn bạn đang nghĩ đến làm thêm nghề phụ đúng không nào? Hãy nghĩ đơn giản thôi. 

Nếu bạn chịu cố gắng nâng cao tay nghề của bản thân thì công ty cũng sẽ tăng lương cho bạn. Ví dụ, mỗi tháng bạn đều đem về cho công ty khoản lợi nhuận 500 triệu đồng thì tôi nghĩ công ty sẵn sàng trả cho bạn lương 150 triệu đồng. 

Và nếu bạn đã cố gắng hết sức như vậy rồi mà công ty vẫn không tăng lương cho bạn thì lúc đó bạn hẵng nghĩ đến chuyện chuyển việc cũng chưa muộn. Nếu bạn thực sự có thể chứng minh rằng mỗi tháng mình đem về lợi nhuận 500 triệu đồng thì bất kì công ty nào khác cũng sẽ dang rộng tay chào đón bạn. Vì vậy hãy cố gắng nâng cao được 10% hiệu suất công việc là đủ để bạn tạo ra lợi nhuận lớn rồi.

Đã có một công việc full-time rồi còn làm nghề phụ nữa thì sẽ rất khó khăn. Chẳng hạn như rất nhiều người có ước mơ trở thành Youtuber. Ban đầu vì sở thích có lẽ ai cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng thực tế để có thể kiếm được tiền từ việc làm Youtuber bạn cần nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Để có thể trở thành Youtuber nổi tiếng bạn phải quay hàng ngàn Video có nội dung thú vị có khả năng thu hút người xem. Nhưng không phải ai cũng có nhiều ý tưởng để làm việc đó. Rồi đến lúc không thể tạo ra Video độc đáo giữa hàng ngàn nội dung giống nhau bạn sẽ dễ dàng nản chí và muốn bỏ cuộc. 

Tóm lại, làm công việc phụ đồng nghĩa với việc bạn phải làm thêm ngoài giờ. Trong khi đó một ngày hầu như bạn đều trải qua ở công ty. Tôi không nói rằng không có người thành công bằng cách này nhưng xác suất thực sự rất thấp.

Tận dụng tiền của người khác

Lãi suất ngân hàng của Việt Nam khá cao nên đôi lúc bạn vẫn thường mượn tiền từ các quỹ cho vay ưu đãi. Tuy vậy một số người sẽ rất e dè khi phải đi vay mượn nhưng có lẽ đó là vì bạn chưa biết tập đoàn lớn của Nhật, Softbank là một tập đoàn thành công từ việc vay mượn.

Với 15 nghìn tỷ yên vốn vay Softbank thu được khoản lợi nhuận là 874,8 tỷ yên. Sau khi trả các khoản như tiền vay vốn và lợi tức cho cổ đông thì lợi nhuận cuối cùng họ thu được vẫn còn 102,6 tỷ yên. Softbank vẫn đang tiếp tục vay vốn để kinh doanh. Hiện tại số tiền vay của họ là 18 nghìn tỷ yên. Nhưng chính nhờ khoản vốn vay đó mà họ mở rộng kinh doanh sang các mảng khác, đầu tư vào các công ty đang tăng trưởng và thực hiện các phi vụ mua lại các công ty nhỏ lẻ. Đối với những công ty có thành tích tốt như Softbank thì khoản vay có mạo hiểm thế nào cũng sẽ dễ dàng được ngân hàng chấp nhận.

Có thể nói rằng nếu không có những khoản vay đó Softbank sẽ không thể trở thành một tập đoàn lớn và thành công như hôm nay. Đó chính là lý do vì sao tôi cho rằng vay mượn hoàn toàn không phải là một việc xấu.

Trường hợp của cá nhân cũng giống như vậy. Đầu tư bất động sản là một ví dụ điển hình. Khi mới bắt đầu đầu tư bất động sản, khả năng cao là bạn sẽ không có đủ tiền và phải vay mượn. Nhưng khi bất động sản của bạn có người thuê bạn sẽ trả được tiền đã đi mượn. Nếu bạn chọn được công ty bất động sản uy tín, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng bất động sản của mình bị mất giá. Do đó để tránh trường hợp giá nhà đất sau một thời gian sôi động trở nên sụt giá thê thảm bởi bong bóng bất động sản các năm 1989, 1999 và 2009, bạn cần có một cái đầu tỉnh táo khi chọn lựa. 

Ví dụ các căn chung cư thường sẽ cần nâng cấp sửa chữa sau 10 năm. Khi sửa chữa nếu các hộ dân sống ở đó không cùng đồng thuận thì không thực hiện được. Chung cư xuống cấp thì giá trị của bất động sản cũng sụt giảm đúng không nào? Vì vậy hãy đầu tư bất động sản trong khoảng 5 năm thôi là ổn rồi.

Tuy cách làm này đi ngược lại luận điểm ban đầu của tôi là không nên làm thêm công việc phụ nhưng đây là công việc phụ không ảnh hưởng đến thời gian làm việc và thời gian riêng của bản thân.

Duy trì một khoản phí sinh hoạt cố định

Dù có được tăng lương hay đầu tư rồi thu lợi nhuận nhiều như thế nào nhưng nếu cứ thế mà sử dụng hết thì bạn cũng sẽ không để dành được. Tuy vậy có một cách khá đơn giản mà bạn hoàn toàn dễ dàng áp dụng. Đó là hãy cứ sống ở nơi bạn đang sống, ăn món ăn bạn đang ăn. Tuy vậy, tôi biết là dù một chút thôi nhưng vì bản thân đã cố gắng làm việc bạn cũng muốn ăn món ngon hơn một tí, có thời gian thì đi du lịch một chút đúng không nào? Vì vậy bạn nghĩ sao nếu tôi đề nghị bạn để dành mỗi tháng một khoản cố định bằng 20% thu nhập bạn đang có?

Sau khi dành ra khoản tiết kiệm 20% hàng tháng, bạn hãy sử dụng phần tiền còn lại cho sinh hoạt phí và các hoạt động khác. Khi số tiền bạn kiếm được càng nhiều thì phần tiết kiệm 20% cũng tăng lên.

Bạn suy nghĩ như thế nào về các cách tiết kiệm trên?

Kengo Abe

Mách bạn cách tiết kiệm tiền ăn hiệu quả để cuộc sống ở Nhật dễ thở hơn

Được tiếng là quốc gia tiết kiệm hàng đầu, thế mà xem bọn trẻ Nhật làm gì với tiền lì xì của chúng này

Giàu có, hiện đại là thế nhưng người Nhật vẫn có 9 cách tiết kiệm mà cả thế giới nên học tập

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: