Người Nhật “cuồng” iPhone như thế nào? Tại sao nhiều người muốn sở hữu mẫu iPhone mới đến vậy?

Ngày nay điện thoại không còn chỉ dùng để gọi điện thoại hay nhắn tin, mà còn kiêm luôn chức năng của một chiếc máy tính mini (bao gồm soạn thảo văn bản, lướt Web, thiết kế đơn giản) hay máy ảnh (chụp ảnh, quay phim). Theo một khảo sát của Device Atlas cho kết quả về loại smartphone phổ biến nhất trong năm 2019, chiếc smartphone phổ biến nhất ở Nhật Bản là iPhone7.

iPhone VS Samsung

Ngay khi smartphone bắt đầu phổ biến ở Nhật, nhiều người Nhật đã sử dụng iPhone rồi. Tuy những thương hiệu smartphone như Samsung, Sony, Huawei và LG được xem là hàng top trên thế giới nhưng chiếc điện thoại thông minh được hầu hết người Nhật tin dùng là iPhone.

Lý do khiến Samsung không phổ biến ở Nhật một phần bởi vì Samsung là một tập đoàn của Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Hàn Quốc thường cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trên lĩnh vực công nghệ. Xét về tính cạnh tranh kinh tế, người Nhật có vẻ “ăn thua” với Hàn Quốc hơn Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, cũng có một số người Nhật không thực sự quan tâm về sự cạnh tranh này, cơ bản vì họ chỉ chọn mua loại smartphone thời thượng nhất. Đồng ý rằng Hàn Quốc sở hữu rất nhiều tập đoàn công nghệ ấn tượng, thế nhưng hầu hết khách hàng Nhật Bản không hề biết đến những thương hiệu đó, vì iPhone gần như chiếm lĩnh thị trường ở Nhật. Apple thực hiện rất nhiều chiến dịch quảng cáo sản phẩm ở khu vực đô thị. Khi bước vào các cửa hàng, bạn có thể thấy iPhone cùng những sản phẩm khác của Apple ở khắp mọi nơi, thậm chí không có một sản phẩm nào của Samsung được bán.

Đây là quang cảnh cửa hàng điện thoại khi chiếc iPhone11 được ra mắt.

 

 

Người đàn ông được phỏng vấn trong Video cho biết đã xếp hàng từ lúc 6 giờ 30 vì muốn được nhanh chóng nhìn thấy chiếc iPhone11. Bên trong cửa hàng, nhiều người cầm trên tay chiếc điện thoại mới rất vui mừng và chụp ảnh kỷ niệm.

Ảnh Soranews

Tất nhiên nhiều người xếp hàng chờ mua điện thoại mới vì muốn nhanh chóng sở hữu chiếc điện thoại đang làm mưa làm gió trên thị trường. Tuy nhiên còn có một lý do khác liên quan đến việc tăng thuế tiêu thụ vào tháng 10. Đó cũng là một phần lý do khiến nhiều người vội vã sở hữu chiếc iPhone mới ra mắt này.

Fact về smartphone ở Nhật

Hầu như mọi smartphone ở các thương hiệu khác nhau, nếu được mua ở Nhật sẽ có âm thanh chụp ảnh to hơn mua ở những thị trường khác. Ở Nhật có luật không được phép chụp ảnh ai đó nếu không được phép. Ngoài ra việc bí mật chụp ảnh người ở Nhật cũng được xem là một dạng tội phạm.

Thế còn chụp ảnh bài giảng trong lớp học thì sao? Sẽ tồi tệ như thế nào nếu giữa không gian phẳng lặng của lớp học vang lên tiếng chụp hình. Chính vì vậy mà nhiều sinh viên Nhật sử dụng các ứng dụng cho phép tắt âm thanh chụp ảnh. Những App như vậy thường được tìm với từ khoá 消音カメラ.

Tham khảo https://guidable.co

 

 

M.E.O
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: