Lý giải vì sao xe tang ở Nhật không đi và về trên cùng một đường

Xe tang trong tiếng Nhật gọi là Reikyuu sha (霊柩車-linh cữu xa) chuyên dùng để chở quan tài của người đã khuất.

Thay vì chôn cất như người Việt, ngày nay người Nhật thường lựa chọn phương pháp hoả thiêu. Sau đó tro cốt được cho vào hũ chôn cùng một ngôi mộ với tổ tiên. Xe tang được sử dụng để chở quan tài từ khu hành lễ đến nơi hoả thiêu. Thế nhưng, điều kỳ lạ là lộ trình xe tang khi đi và về hoàn toàn khác nhau. Bạn có biết lý do tại sao?

Người Nhật cho rằng nếu xe tang đi và về trên cùng một tuyến đường thì sẽ khiến người đã khuất ghi nhớ đường về, linh hồn của họ sẽ lại về với gia đình. Vậy nên, để khiến người đã khuất “lạc đường” các bác tài sẽ lái xe đi đường vòng.
Tuy nhiên, trong trường hợp không có đường khác thay thế, xe tang phải thay đổi một phần lộ trình (từ 100m -200m). Hoặc trong lúc gấp rút (chẳng hạn phải di chuyển đến đám tang khác) bác tài có thể quay đầu một lần. Trước khi đưa quan tài lên xe, nhiều nhân viên sẽ nâng quan tài lên và xoay khoảng 3 lần. Việc này khiến linh hồn người chết mất khả năng nhận thức phương hướng.

Ngoài ra ở Nhật còn có một tập tục, đó là hễ trên đường bắt gặp xe tang, thì phải gập ngón tay cái lại giấu vào trong lòng bàn tay. Vì trong tiếng Nhật, ngón cái gọi là Oya-yubi, Oya mang hàm ý chỉ về cha mẹ. Vậy nên ai không giấu ngón cái cho đến khi xe tang đi khuất thì khi cha mẹ qua đời không được ở bên cạnh.

Xe tang ở Nhật có nhiều loại, hình dáng vô cùng bắt mắt nhưng giá cả thì không hề rẻ chút nào. Có loại dao động đến khoảng 12 triệu VNĐ.

Ảnh: https://sankotsu.online/post-4837/

Đây là loại phổ biến nhất gần đây.
Ảnh: https://www.urban-funes.com/shukatsu-media/others/hearse/

Liên quan đến phong tục tang lễ ở Nhật, quả là có nhiều quy tắc kỳ lạ!

Nguồn tham khảo: http://jkline8.com/archives/1198

 

Chee
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: