Muốn biết một cô gái có đẹp hay không, đừng nhìn nửa trên, hãy nhìn nửa dưới của khuôn mặt

Một bác sĩ phẫu thuật đã có phát ngôn như sau

“Trong phòng phẫu thuật, tất cả các y tá đều rất xinh đẹp”

Phải chăng ý nghĩa câu này là những cô gái đang chăm chú làm việc có nét quyến rũ riêng. Thế nhưng chưa hẳn như vậy, ý bác sĩ trên muốn nói rằng, các cô gái nếu che đi nửa gương mặt dưới đều có thể trở nên xinh đẹp.

(Vì các y tá trong phòng phẫu thuật đều mang khẩu trang)

Ảnh https://beauty-men.jp/83772

Nếu bạn nghĩ đây là nói dối, hãy thử chụp ảnh che nửa mặt của bạn để kiểm chứng.

Thấy chưa, có phải đã trở thành trai xinh gái đẹp rồi không?

Ngoài ra đối với phụ nữ, họ có thể thay đổi diện mạo của mình chỉ bằng cách make up đôi mắt mà thôi.

Có rất nhiều Video dạy make up để trở thành một con người hoàn toàn khác trên Youtube. Điểm mấu chốt ở đây nằm ở đôi mắt – cửa sổ tâm hồn. Chính vì vậy phụ nữ Nhật thường trang điểm kỹ nhất ở phần mắt.

Sau một ngày dài làm việc, phần lớn lớp trang điểm của bạn đã bị nhạt bớt. Nhờ lý thuyết này, chỉ cần đôi mắt đẹp, vậy là ổn, nửa dưới khuôn mặt không còn quan trọng nữa. Đó cũng chính là một trong những bí quyết làm đẹp của con gái Nhật Bản.

Hãy cùng kiểm chứng ngược thử xem nhé.

Chụp một tấm ảnh chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt của bạn, hoặc bạn cũng có thể thử chỉnh sửa ảnh ở trên mạng. Với những mỹ nhân, minh tinh, idol, các tấm ảnh vẫn khá ổn, thế nhưng với người thường… Có lẽ đáng thất vọng hơn bạn nghĩ.

Ngoài ra, thêm một lưu ý cho các cô nàng muốn trở nên xinh đẹp. Đừng chống cằm nhé !

Ảnh https://beauty-men.jp/83772

Bạn có thói quen chống cằm những lúc làm việc hay lúc ngồi quán cà phê không? Do tác động lực vào một bên cằm mà khuôn mặt bạn lâu dần sẽ mất đi sự cân bằng. Chưa kể hành động đó khiến phần dưới khuôn mặt không được sạch sẽ.

Nếu bạn là nam, hãy chú ý cạo râu và dưỡng ẩm cho phần da dưới cằm. Hãy trở thành người đàn ông nhẵn nhụi nhé.

Ngoài ra nếu răng của bạn bị nhô ra ngoài, tốt nhất nên đi phẫu thuật chỉnh răng. Phần răng hô ra đó sẽ gây tổn thương lợi, đồng thời gây nên tình trạng chảy xệ ở vùng khoé miệng.

Đặc biệt nên chú ý chỉnh răng khi đến một độ tuổi nào đó. Khi ấy các dấu hiệu lão hoá sẽ xuất hiện nhiều và tập trung ở vùng quanh miệng.

Nếu bạn muốn check xem mình có phải một cô gái xinh đẹp không, thử chụp ảnh nửa dưới khuôn mặt xem nào !

 

 

 

 

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: