Bắt nạt học đường – Khi nạn nhân không chỉ là học sinh

Nạn bắt nạt học đường từ lâu đã trở thành vấn đề “không còn mới” tại một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản.

Thế nhưng tại sao hiện tượng trên lại hoành hành đến vậy, có lẽ đằng sau là góc khuất mà không phải ai cũng hiểu rõ. Bắt nạt học đường không chỉ là vấn đề của học sinh, mà còn liên quan đến cả giáo viên.

Vừa qua tại một trường tiểu học ở thành phố Kobe xảy ra vụ việc một giáo viên nam khoảng chừng 20 tuổi bị 4 đồng nghiệp bắt nạt. Họ thực hiện các hành vi bạo lực, đánh đập nam đồng nghiệp, chưa hết còn dùng vũ lực ép buộc nam giáo viên này gửi tin nhắn có nội dung thiếu đứng đắn đến đồng nghiệp nữ. Vì bất ổn định về mặt tinh thần, giáo viên nam đã nghỉ việc vào tháng 9. Được biết từ tháng 6, khi trò chuyện với một giáo viên khác, phía nhà trường đã biết về vụ việc này. Đến tháng 7, trường báo cáo với hội đồng giáo viên của thành phố, nhưng phải đến tháng 9, hội đồng này mới thực hiện các điều tra và liên lạc với gia đình giáo viên nam.

Bắt nạt học đường không chỉ diễn ra giữa những em học sinh, những người vẫn còn non nớt, chưa đủ chín chắn. Ngay cả giáo viên, lẽ ra phải chịu trách nhiệm định hướng, uốn nắn nhân cách cho các em lại không thể kiểm soát được hành vi của bản thân sao cho hợp lẽ phải.

Ảnh https://www.youtube.com/watch?v=e03ZcAjQ564

Ngoài ra trong một số trường hợp còn xảy ra hiện tượng học sinh bắt nạt ngược lại giáo viên. Quan niệm về giáo dục thay đổi, học sinh không còn sợ hãi giáo viên của mình. Chưa kể mối quan hệ người trên kẻ dưới của giáo viên và học sinh tại một số trường đã mờ nhạt, nhiều thầy cô còn bị chính các em xem thường, bắt nạt.

Người ta thường nói rằng nghề giáo viên là nghề định hướng tương lai của đất nước, trong khi đó trường học chính là xã hội thu nhỏ để các em thiết lập các mối quan hệ xã hội đầu tiên. Ấy vậy mà trong xã hội ngày nay, nghề cao quý bị rẻ rúm, còn xã hội kia lại quá đáng sợ với những con người mới chập chững vào đời.

Ảnh https://h-navi.jp/column/article/718

Liệu khi nhìn thấy giáo viên của mình bị bắt nạt như vậy, nhân cách của các em tiểu học ở ngôi trường trên có bị ảnh hưởng?

Chưa kể một số trường sau khi phát giác sự việc bắt nạt, vì không muốn ảnh hưởng đến thành tích chung mà cố tình “ém” chuyện.

Từ bao giờ mục tiêu của giáo dục là các bảng xếp hạng thành tích thay vì rèn luyện ra những nhân tài, hài hoà cả về tài năng và nhân cách?

Những thông tin trên quả thật quá đáng sợ !

Sacchan

Phải chăng thầy cô đang là nạn nhân của vấn nạn bắt nạt học đường mới tại Nhật?

Tiếng lòng của một nữ sinh ở lại lớp – Mặt trái của học đường Nhật Bản và xã hội thiếu đi sự khoan dung

Đi tàu may mắn ăn KitKat để thi đậu, không chỉ học sinh Nhật mới mê tín đâu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: