Ký ức trong quá khứ và nỗi đau không nguôi của hàng ngàn người Nhật

Vào những năm 50, 60 của thế kỷ trước Nhật Bản đã từng hứng chịu một thảm họa khủng khiếp và lấy đi biết bao sinh mạng, các nhà khoa học còn ví mức độ kinh khủng của thảm họa này giống vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, thảm họa có tên gọi ” Thảm họa Minamata”.

Tại sao lại có tên thảm họa Minamata? vì nó phát sinh tại thành phố Minamata ở một tỉnh ven biển thuộc tỉnh Kumamoto.

Năm 1956 người ta phát hiện có hai chị em gái trong một nhà bị mắc căn bệnh rất lạ, chưa từng xảy ra ở Nhật. Tứ chi run rẩy, khó khăn trong việc đi lại, cũng không thể giao tiếp được như người bình thường. Mãi cho đến tháng 1/5 trong năm đó người ta mới công bố đây là căn bệnh Minamata,  là do tổn thương thần kinh trung ương nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Đây là một trong những bệnh kì lạ và nguy hiểm nhất xuất hiện trong thời kì Nhật Bản đang tăng trưởng kinh tế cao nhất, và cũng là căn bệnh lấy đi mạng sống của nhiều người nhất.


Ảnh: http://redsvn.net/tham-hoa-minamata-bai-hoc-phat-trien-cua-nhat-ban2/

Do nghĩ đây là một căn bệnh truyền nhiễm nên đã cách ly những người mắc bệnh này, cho đến tháng 10/1956 lúc đó nhóm nghiên cứu của Đại Học Kummoto công bố đây không phải là bệnh truyền nhiễm, lúc này người mắc bệnh mới được quay lại với cộng động. Nhưng trong năm đó có thêm 50 trường hợp bệnh tương tự như vậy được phát hiện ở khu vục thành phố Minamata, đã có 11 người tử vong, cũng như tỷ lệ trẻ nhỏ bị liệt thể não vì căn bệnh ngày một gia tăng.

Được biết trước đó tại thành phố Minatama đã xảy ra tình trạng, những con mèo đươc người dân nuôi bỗng nhiên một ngày trở nên điên cuồng, co giật một hồi rồi lăn ra chết, còn trên vịnh Minamata cá chết hàng loạt và nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dựa vào những chi tiết đó nhiều lần nghiên cứu, đến năm 1959 nhóm nghiên cứu của Đại Học Kumamoto đã kết luận nguyên nhân gây ra căn bệnh kì lạ này là do nhiễm độc thủy ngân hữu cơ, tháng 11 cùng năm hội điều tra về An Toàn Thực Phẩm thuộc bộ y tế và phúc lợi Nhật Bản đã xác nhận két quả điều tra nghiên cứu của nhóm.

Một câu hỏi lớn được đặt ra vì sao trong quá trình sản xuất lâu dài như thế mà mãi cho tới sau những năm 1950 sự việc mới được phát hiện?

Ngay lúc này mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Công ty Hoá Dầu thuộc tập đoàn Chisso- tập đoàn về hóa chất đứng đầu tại nhật, đã cống hiến rất nhiều cho nền kinh tế nước nhà. Được biết năm 1932 cty đã xả trực tiếp hoảng 27 tấn nước thải có chứa Thủy Ngân Hữu Cơ- hợp chất đuợc sinh ra trong quá trình sản xuất Acetaldehyde vào vịnh Minamata mà không qua bất cứ xử lý nào,

Công ty Chisso có 7 nhà máy hoạt động trong nước, hơn 20 nhà máy hoạt động tại nước ngoài, vào thời điểm đó máy móc cũ nát, kinh phí thì bị cắt giảm nên việc xử lý chất thải ít ai chú trọng đến. Những người bị nhiễm bệnh Thủy Ngân sẽ bị giảm trí nhớ, giảm hoạt động của não bộ, thính lực, phát âm cũng khó. Là kết luận được xác nhận khi theo dõi 50 bệnh nhân.

Ảnh: https://kontumquetoi.com/2016/10/24/cau-chuyen-minamataan-ca-bi-nhiem-doc-tai-nhat/

Lúc này có hàng trăm nghìn người không thể nhận thức được, sống dựa vào cha mẹ, còn rất nhiều bào thai không thể hình thành, nhiều đứa bé sinh ra chân tay đều bị co quắp cho đến nay, căn bệnh này đã làm cho những nhà nhiếp ảnh thời đó gọi bệnh Minamata là một ký ức kinh hoàng.

Do mức độ nguy hiểm của bệnh Minamata, năm 2009 Chính phủ Nhật đã đưa ra một văn bản quy định việc cứu tế cho người bị thiệt hại do bệnh gây ra và giải quyết vấn đề.

Thảm họa do căn bệnh này gây ra đã qua hơn nửa thế kỷ thế nhưng đối với người dân của Thành Phố Minamata, những người được chứng kiến và có người thân đã chết hay hiện nay đang sống hoàn toàn thuộc vào gia đình do mắc bệnh Minamata có lẽ suốt đời không thể nào quên được những hình ảnh kinh hoàng, hãi hùng năm đó.

DK 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: