Có phải đạo đức của người Nhật đang suy đồi?

Đạo đức của người Nhật được quốc tế ca ngợi rất nhiều, thế nhưng đáng buồn thay, đó chỉ là chuyện của quá khứ.

Vào ngày 2 tháng 10, tại một trong những ga tàu tấp nập nhất thế giới, ga Shinjuku đã xảy ra một vụ tai nạn. Nạn nhân là người đàn ông 47 tuổi. Khi gặp tai nạn ông ta cầm một cây gậy màu trắng, rất có thể đây là người khiếm thị.

Lúc đi bộ trên sân ga, người này bị ngã xuống đường ray và va chạm với tàu. Do tai nạn này mà tàu phải dừng hoạt động khoảng 1 tiếng đồng hồ khiến 40,000 người bị ảnh hưởng.

Ảnh https://news.livedoor.com/article/detail/17194181/

Dù trong thông báo của nhà ga sử dụng từ “cứu trợ nạn nhân” thay vì “dọn dẹp hiện trường”, nhưng ai cũng biết bị tàu cán qua khả năng sống sót gần như bằng 0, chưa kể xác người này chắc chắn đã không còn nguyên vẹn. Lúc vận chuyển thi thể, nhân viên cứu hộ đắp lên một tấm bạt màu xanh để ngăn người khác chứng kiến. Chắc chắn đây là cảnh mà không ai muốn phải nhìn thấy. Thế nhưng một số người bắt đầu chụp ảnh quay phim và đăng lên mạng xã hội.

Mục đích hành động này là gì, tôi cho rằng là để thu hút sự chú ý, câu like nhờ chia sẻ thông tin gây sốc. Trong lúc những người này chụp hình, các nhân viên nhà ga đang cố gắng che đi hiện trường để tránh đem lại trải nghiệm không tốt cho những người khác, cảnh này thật sự rất đau lòng.

Xảy ra chuyện như vậy tôi nghĩ là do 2 nguyên nhân sau:

Thứ nhất là sự phát triển của smartphone. Đây là thời đại mà ai cũng sở hữu cho mình một chiếc smartphone. Nếu muốn ghi lại khoảnh khắc nào, bạn luôn có công cụ hữu dụng trong túi. Ngày xưa khi chưa có smartphone, muốn chụp cũng chẳng có gì để chụp.

Nguyên nhân thứ hai là do truyền thông đại chúng. Chính bởi những Video, hình ảnh tai nạn nhận được sự quan tâm từ đại chúng mà nhiều người cố tình canh chụp các khoảnh khắc này với nhu cầu câu view, câu like. Tất nhiên các vụ tai nạn lớn sẽ được phát trên tin tức, nhưng vì tính chất nghiêm trọng và kiểm duyệt mà TV sẽ không phát các hình ảnh nhạy cảm, trong khi đó những hình ảnh được chụp tại hiện trường thể hiện chân thực hơn về sự việc. Nhiều người còn lợi dụng chuyện này để kiếm lợi. Truyền thông quả thực rất đáng sợ.

Phải chăng vì đạo đức người Nhật hiện nay đang suy đồi? Hay vì định nghĩa đạo đức đã thay đổi trong thời đại ngày nay?

Kengo Abe

Đảo ngược các nguyên tắc giá trị đạo đức, sinh viên Nhật Bản dặt dẹo đến mức này?  Còn đâu là nước Nhật quy củ của ngày xưa?

Top 10 sự thật đập tan ảo tưởng của bạn về Nhật Bản

Tranh cãi về hành động bị cho là băng hoại đạo đức ở nhóm nhạc Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: