Truyền thông Trung Quốc bất ngờ với cách dùng tiền quyên góp của KyoAni

Vào tháng 7 năm 2019, một người đàn ông đột nhập vào văn phòng của Kyoto Animation và phóng hỏa. 36 nhân viên trong tổng số 69 người đã thiệt mạng, 34 người, bao gồm cả thủ phạm bị thương nặng.

Kyoto Animation là nơi sản xuất rất nhiều Anime nổi tiếng, có lượng Fan rộng rãi trên toàn thế giới. Được biết hiện tại số tiền quyên góp cho Kyoto Animation đã lên tới 2,3 triệu Yên.

Ảnh https://www.recordchina.co.jp/newsamp.php?id=730752&s=0&c=30&d=0035&utm_source=gunosy

Tất nhiên số tiền sẽ không thể mang những người đã khuất trở lại, thế nhưng phần nào an ủi nỗi đau của những người còn sống và gia đình nạn nhân. Đồng thời có thể thấy được tình yêu và sự ngưỡng mộ đối với Kyoto Anination là rất lớn.

Để đáp lại tình cảm này, số tiền quyên góp sẽ không dùng để xây lại toà nhà, mà toàn bộ chia cho gia đình các nạn nhân, bao gồm người đã khuất và những người bị thương.

Tất nhiên sự việc lần này không chỉ đem lại thiệt hại về người và còn về của cải, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Thế nhưng Kyoto Animation không nhận bất cứ trợ cấp nào, bao gồm cả quỹ hỗ trợ công cộng, mà quyết định tự phục hồi bằng sức lực của riêng công ty.

Thông tin này hiện đang rất được quan tâm tại truyền thông Trung Quốc, với những lời bình luận tích cực sau:

“Hãy đứng dậy bằng sức lực của bản thân”

“Quá tuyệt vời”

“Cố gắng lên”

Vào thời điểm sự việc xảy ra, Website lớn nhất về Anime Nhật Bản tại Trung Quốc đã chuyển sang hai màu đen trắng để thể mặc niệm người thiệt mạng. Tất cả các Fan của Kyoto Animation và những người yêu mến Anime Nhật đều đang chờ đợi sự phục hồi của KyoAni.

Kengo Abe


[Tin nhanh] Thủ phạm vụ Kyoto Animation vẫn chưa bị bắt

Danh tính 10 nhân tài xấu số thiệt mạng trong trận hoả hoạn Kyoto Animation

Ngậm ngùi xem lại một ngày tại Kyoto Animation qua cái nhìn của linh vật hãng – Baja

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: