Tại sao Chính quyền lại cấm người vô gia cư vào các khu tị nạn?

Vừa qua siêu bão Hagibis đã đổ bộ vào Nhật Bản và gây ra rất nhiều thiệt hại, trong đó có ngập lụt ở nhiều nơi. Người dân phải từ bỏ nhà riêng để đến trú ẩn tại các khu tị nạn.

Thế nhưng các khu tị nạn này không dành cho tất cả mọi người.

Theo Mainichi Shinbun, hai người vô gia cư khi đang cố gắng vào một trong bốn khu tị nạn tại Thành phố Taito ở trung tâm phía Tây Tokyo đã bị từ chối vì họ không thể cung cấp địa chỉ.


Ảnh http://健康法.jp/archives/50810

Ngay lập tức, các bài viết về chính sách kỳ lạ này tràn lan mạng xã hội. Dưới đây là Tweet của Agile (@agile_2019), một tổ chức hỗ trợ thức ăn và dịch vụ y tế cho người vô gia cư.

“[Xin hãy chia sẻ]

Khi thị trưởng Thành phố Taito nói chuyện với Tổng giám đốc văn phòng phòng chống thiên tai, ông ta nói rằng “Có khả năng sẽ chuẩn bị thêm nhiều khu sơ tán, nhưng văn phòng đã quyết định người vô gia cư không được phép vào các khu tị nạn”. Thực tế, các biện pháp phòng chống thiên tai của Thành phố Taito đều loại bỏ người vô gia cư”.

Điều này đã khiến rất nhiều cư dân Nhật phản ứng lại với chính sách độc ác này.

“Có nghĩa là bảo họ đi chết đi vì họ không có nơi sống à. Tồi tệ”

“Cho dù họ không có nhà, họ vẫn có cơ thể và sự sống. Họ cũng có quyền vào các khu tị nạn. Trong tình huống cấp bách, thành phố có nghĩa vụ phải bảo vệ họ”

“Cho dù những người này nói sẽ bảo vệ tất cả mọi người, mọi người ở đây lại không bao gồm những người mà họ cho là gánh nặng của xã hội”

“Chỗ tị nạn đâu phải nơi để ở lâu, phần lớn chỉ là một chỗ an toàn để chờ cơn bão qua đi. Thật tồi tệ khi từ chối người vô gia cư trong tình huống này”

“Tôi tự hỏi liệu họ có cư xử với khách du lịch và người nước ngoài theo cách này? Chính sách của thành phố Taito quá tệ”.

Liên quan đến câu trích dẫn cuối cùng, theo Tổ chức Hành động chống phân biệt chủng tộc ở Tokyo, Thành phố Taito được yêu cầu ưu tiên người dân và khi được hỏi về khách du lịch, sẽ có một trung tâm sơ tán riêng dành cho đối tượng này. Tuy nhiên, những nơi trú ẩn đó cũng sẽ không chấp nhận người vô gia cư, rõ ràng, không còn nơi nào để đi cho những người dễ bị tổn thương nhất trước cơn bão.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những ý kiến bênh vực chính sách nói trên.

“Có rất nhiều vấn đề. Chính quyền cũng cần phòng chống tội phạm, và rất cần thiết phải ghi lại địa chỉ của họ. Chuyện này thực sự khó khăn”.

“Nếu những người vô gia cư này gặp nguy hiểm họ có thể đến bệnh viện. Ở đó người ta sẽ chăm sóc cho họ theo cách không ảnh hưởng đến người khác. Tôi nghĩ không có cách nào để những người này ở chung với người dân bình thường, đó là quyết định chính xác.”

“Họ không trả thuế mà, do đó không được hưởng phúc lợi. Có gì sai nào?”

Ảnh https://mainichi.jp/articles/20191013/k00/00m/040/266000c

Không phải mọi khu vực thành thị đều từ chối người vô gia cư. Shibuya và Toshima ở Tokyo vẫn chấp nhận người vô gia cư vào khu tị nạn. Theo một ủy viên hội đồng Thành phố ở Thành phố Kawasaki, các quan chức đã nỗ lực thông báo cho tất cả những người vô gia cư trong vùng lân cận rằng có những nơi trú ẩn mở ra cho họ.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Tham khảo Mainichi, Soranews

Sacchan

Bị phá mất nhà, rất nhiều người già ở Nhật lâm vào tình trạng vô gia cư

Những chức năng tuyệt vời của cửa giấy truyền thống Nhật Bản

Lưu ý cách nói giảm nói tránh của người Nhật, bạn nên biết để tránh vô duyên

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: