Bắt nạt học đường – Cà ri nào có tội tình chi

Vụ việc bắt nạt xảy ra tại trường tiểu học Higashisuma ở Kobe đã gây ra phản ứng dữ dội từ phía phụ huynh, bức xúc với cách xử lý vấn đề của nhà trường.

Vụ việc xoay quanh 4 giáo viên bắt nạt một đồng nghiệp nam bằng cách xoa cà ri vào mắt của anh ta. Tháng vừa rồi, nam giáo viên đã nghỉ việc, đồng thời nhà trường cũng cho 4 giáo viên tham gia bắt nạt nghỉ việc kèm theo đó là hứa hẹn sẽ sớm đưa ra biện pháp kỷ luật phù hợp.

Tuy nhiên vào ngày 16 tháng 10, Mainichi Shimbun tiết lộ thêm rằng vụ việc không chỉ diễn ra trong nội bộ giáo viên, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh. Hậu quả là 4 em học sinh nghỉ học nhiều ngày, hai trong số đó cho biết không thể đến trường. Theo bản ghi âm của TV Asahi tại cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, tiết lộ rằng Hội đồng giáo dục Kobe đã đọc lời xin lỗi của 4 giáo viên tham gia bắt nạt. Điều này khiến hội phụ huynh rất tức giận vì những người này đã không đích thân trình diện xin lỗi. Một vài người đã hỏi liệu những giáo viên này có được trả lương trong lúc cho nghỉ hay không, nhưng không có câu trả lời rõ ràng được đưa ra.

Nhà trường cấm Cà ri, giữ lại giáo viên?

Một trong những biện pháp nhà trường đưa ra gây bức xúc đó là ngay lập tức cấm món Cà ri khỏi bữa ăn trưa. Rất nhiều người trên mạng xã hội nghi ngờ tính Logic của biện pháp này.

Bắt nạt học đường – Khi nạn nhân không chỉ là học sinh

Cuộc thi sắc đẹp trường học – mảnh đất phát triển màu mỡ hay ngòi nổ cho nạn bắt nạt học đường?

Cà ri phun trào, đậu hủ mạt chược -Triển lãm trưng bày ý tưởng thức ăn độc đáo tại Nhật thông qua

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: