Những sự thật lịch sử Nhật Bản gây bất ngờ

Bạn có phải là người yêu thích lịch sử? Rất nhiều người quan tâm đến Nhật Bản đã tìm hiểu về lịch sử của quốc gia này và phát hiện ra những điểm thú vị. Hãy cùng tìm hiểu xem nhé!

1. Nhật Bản đã từng cấm ăn thịt

Chính phủ Nhật Bản đã từng ban lệnh cấm ăn thịt trong hơn 1200 năm kể từ giữa thế kỷ thứ 7.

Ảnh https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190715001251-260405?chdtv

Dưới ảnh hưởng của học thuyết Phật giáo, Hoàng đế Tenmu đã cấm ăn thịt bò, khỉ và gia súc vào năm 675, nếu vi phạm sẽ bị kết án tử hình. Luật ban đầu chỉ cấm trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9, thế nhưng về sau, theo văn hoá và phong tục tôn giáo, thịt bị cấm hoàn toàn.

Vào thế kỷ 16, việc tiếp xúc với các nhà truyền giáo Kitô đã thổi vào một tư tưởng mới, phóng khoáng hơn trong vấn đề ăn thịt. Thế nhưng vào năm 1687, một lệnh cấm khác đã được ban hành. Cuối cùng, vào năm 1872, Chính quyền Nhật Bản đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm.

2. Kabuki được khai sinh bởi phụ nữ, giả trang thành nam

Kabuki là một trong những biểu tượng văn hoá nổi tiếng của Nhật Bản. Thế nhưng khởi nguồn của Kabuki hoàn toàn trái ngược so với hình ảnh hiện tại. Nếu kịch Kabuki ngày nay chỉ toàn diễn viên nam (diễn viên nam hoá thân thành vai nữ) thì trước kia, Kabuki bắt nguồn với sự trình diễn của các nữ nghệ sĩ.

Ảnh https://crossing.cw.com.tw/blogTopic.action?id=747&nid=7991

Người sáng lập ra Kabuki, nữ nghệ sĩ Izumo Akuni nổi tiếng với vai diễn là nam giới. Màn trình diễn của cô tràn đầy năng lượng và gợi cảm, là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ khác nối gót cô. Sau đó Izumo Akuni được mời đến lâu đài để trình diễn cho Lãnh chúa xem. Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng từ phía các khán giả, Lãnh chúa cảm thấy không thoải mái với trào lưu này và đã cấm phụ nữ trình diễn trên sân khấu vào năm 1629. Từ đó các nam diễn viên đóng vai trò của nữ diễn viên giống như Kabuki ngày nay.

3. Một cuộc đảo chính đã diễn ra khi Thiên hoàng Hirohito tuyên bố thua cuộc trong Chiến tranh thế giới

Vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thiên hoàng tuyên bố tình trạng đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản trên Radio quốc gia, được gọi là 玉音放送 Gyokuon-hōsō).

Bản tin Radio này được ghi tại Miyanaka (Nội điện) đêm hôm trước, thế nhưng một nhóm người từ chối đầu hàng đã phát động cuộc đảo chính. Lực lượng này với người đứng đầu là Kenji Hatanaka đã bao vây Cung điện trong nhiều giờ và yêu cầu rút lại bản tin Radio. Tất nhiên khi đó tại Nội điện không có ai vì bản tin được ghi hình từ trước. Cuối cùng, lực lượng của Hatanaka thất bại, anh ta vào tự sát bằng súng ngay trước toà nhà Nội điện.

4. Phút lâm chung của Ōnishi Takijirō – cha đẻ của đội quân cảm tử Kamikaze

Ảnh https://en.wikipedia.org/wiki/Takijir%C5%8D_%C5%8Cnishi

Shinjiro Onishi, cha đẻ của đội quân cảm tử Kamikaze cho rằng cách duy nhất để Nhật Bản chiến thắng trong Thế chiến thứ 2 là một cuộc tấn công cảm tử. Onishi hy vọng rằng cuộc tấn công này sẽ đe dọa được Hoa Kỳ. Kế hoạch đã hy sinh mạng sống của khoảng 200,000 người Nhật. Vào cuối Chiến tranh tháng 8 năm 1945, Onishi hối hận vì kế hoạch của mình, tự kết thúc mạng sống vào ngày 16 tháng 8 như một sự chuộc tội. Ông ta gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân dũng cảm và những linh hồn đã hy sinh, đồng thời hy vọng giới trẻ Nhật Bản sẽ hướng tới hoà bình.

5. Bi kịch của các Himeyuri.

Vào tháng 4 năm 1945, quân Đồng Minh bắt đầu cuộc tấn công Okinawa. 200,000 người đã thiệt mạng sau 3 tháng chiến đấu, trong số đó có 94,000 dân thường ở Okinawa. Một trong những cái chết thương tâm nhất là các nữ sinh Himeyuri.

Ảnh http://www.okinawa-information.com/content/himeyuri-peacemuseum-itoman

Nhóm nữ sinh Himeyuri là một nhóm 200 cô gái làm công việc y tá khoảng độ từ 15 đến 19 tuổi. Khi các cuộc đánh bom càn quét diễn ra, họ di chuyển vào các hang động, chăm sóc cho những binh lính bị thương, hỗ trợ phẫu thuật và chôn cất người chết. Những nữ sinh Himeyuri đã tự sát bằng lựu đạn, quyết không chịu đầu hàng. Trong một sự kiện có tên “The Cave of the Virgins”, 51 cô gái đã bị giết khi một hang trú ẩn bị nổ bom.

Sau khi chiến tranh kết thúc, các đài tưởng niệm và bảo tàng về những nữ y tá Himeyuri đã được dựng lên.

6. Nhật Bản có công nghệ bom hạt nhân trong Thế chiến II

Vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki đã gây sốc cho Nhật Bản và toàn thế giới, thế nhưng vào thời điểm đó, các nhà khoa học Nhật Bản đã sở hữu công nghệ bom hạt nhân.

Ảnh https://sites.google.com/site/naziabomb/home/japan-s-a-bomb-project

Yoshio Nishina, một nhà vật lý, đồng thời là người đứng đầu chương trình vũ khí hạt nhân đầu tiên tại Nhật Bản đã lo ngại về một cuộc tấn công hạt nhân vào năm 1939. Vào năm 1943, nhóm nghiên cứu của Nishina cho biết bom nguyên tử là khả thi nhưng rất khó phát triển. Cùng lúc đó, Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu và phát triển một chương trình khác có tên Dự án F-Go dưới kế hoạch của Aragatsu Bunsen. Cả hai chương trình đều không thành công, nhưng ai mà tưởng tượng được Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên bị ném bom nguyên tử.

Theo tác giả Robert K. Wilcox, Nhật Bản có đủ kiến thức để tạo ra bom nguyên tử nhưng lại thiếu tài nguyên. Tàu ngầm của quân phát xít chứa tài nguyên đã bị Hải quân Mỹ bắt giữ vào tháng 5 năm 1945.

Sự thật lịch sử nào gây bất ngờ với bạn nhất?

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: