Nữ giới bị cấm đeo kính tại nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, nguyên nhân do đâu?

Nhiều người gặp vấn đề về mắt lựa chọn đeo kính. Tuy kính sát tròng cũng có thể được cân nhắc đến nhưng kính thông thường tiện dụng hơn.

Việc chọn đeo kính hay kính sát tròng lẽ ra nên là quyền tự do của mỗi người, nhưng một số doanh nghiệp Nhật Bản lại không cho là như vậy.

Một số doanh nghiệp Nhật Bản cấm phụ nữ đeo kính đến văn phòng.

Ảnh https://www.j-cast.com/kaisha/2019/11/10372067.html

Nguyên nhân cấm vì sợ ảnh hưởng đến công việc.

Ví dụ như tiếp viên hàng không. Trong những trường hợp khẩn cấp cần sơ tán hành khách, kính của tiếp viên có thể rơi xuống hoặc khi có khói phát ra làm nhoè kính, hạn chế tầm nhìn.

Lý do khá thuyết phục, thực tế việc bạn đeo kính cũng khiến bạn gặp bất lợi trong cuộc thi tuyển chọn tiếp viên hàng không.

Thế nhưng tại các cửa hàng mỹ phẩm thì sao? Một số cửa hàng cấm nhân viên mang kính vì lo sợ sẽ cản trở việc tư vấn với khách hàng.

Ngoài ra tiếp tân tại các công ty lớn, khách sạn, siêu thị lớn cũng bị cấm đeo kính, nguyên nhân đều liên quan đến việc làm giảm thẩm mỹ, theo quan niệm không đeo kính trông đẹp hơn.

Nhiều nhà hàng kiểu Nhật có đồng phục nhân viên là Kimono cũng cấm nhân viên đeo kính. Lý do là vì kính không hợp với trang phục truyền thống của Nhật Bản.

Tất nhiên ngoại hình vô cùng quan trọng, nhưng không phải nên đánh giá nhân viên dựa trên năng lực làm việc ủa họ sao? Tại sao quá đề cao vào ngoại hình mà đưa ra những luật cấm như vậy?
Thêm một lý do quy định trên vấp phải nhiều chỉ trích đó là nam giới mang kính không bị cấm. Có phải vì phân biệt giới tính không? Thực tế nạn phân biệt giới tính vẫn rất phổ biến ở Nhật.

Cá nhân tôi cảm thấy những cô gái đeo kính cũng có nét cuốn hút riêng của họ. Sẽ tốt hơn nếu tạo cho nhân viên một môi trường làm việc với các quy tắc mà họ cảm thấy thoải mái, như vậy thì hiệu suất làm việc mới cao nhất được.

 

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: