Ngày càng nhiều Yakuza lớn tuổi vào tù, nguyên nhân “đắng lòng” đằng sau

Do vấn đề già hoá dân số, Nhật Bản phải đứng trước tình trạng thiếu hụt nhân lực. Đất nước này phải thuê mướn nhân công nước ngoài làm việc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả thực tập sinh ngành công nghệ.

Hầu như các lĩnh vực đều đứng trước tình trạng này, Yakuza cũng không phải là một ngoại lệ.

Ảnh https://www.cinematoday.jp/movie/T0019648

Vài ngày trước, một sự kiện đã gây ra khủng hoảng trong giới Yakuza. Thủ lĩnh băng Yakuza 68 tuổi vào tù vì tội bắn chết người. Cùng lúc đó, một Yakuza khác ra tù khi 72 tuổi.

Thông thường, những kẻ gây ra xung đột trong giới Yakuza là người trẻ tuổi. Nếu một Yakuza giết được kẻ thù và vào tù năm 15-20 tuổi, anh ta sẽ được đưa lên làm nhân vật cốt cán của tổ chức.

Thế nhưng khung hình phạt cho các Yakuza hiện tại đang ngày càng trở nên khắc nghiệt. Hình phạt cho tội giết người là tù chung thân. Một khi đã vào tù không thể được thả ra nữa, do đó người trẻ trong tổ chức sẽ không đảm nhận nhiệm vụ giết kẻ thù nữa.

Tổ chức quyết định các Yakuza cao tuổi sẽ thực hiện điều đó. Tuy nhiên đó không phải là ép buộc mà là nhiệm vụ tự nguyện.

Trong thời đại hiện nay, không có nhiều công việc cho người già trong giới Yakuza. Nếu cứ tiếp tục ở ngoài xã hội, cuộc sống chỉ có ngày càng trở nên tồi tệ. Vào tù, chí ít họ được đảm bảo các nhu cầu sống cơ bản. Đối với những người này, nhà tù giống như một viện dưỡng lão vậy.

Yakuza 68 tuổi trong sự kiện gần đây thuộc tổ chức Yakuza hàng đầu Nhật Bản, Kodokai trực thuộc Yamaguchi-gumi. Tổ chức này đã cho tiền trợ cấp gia đình những người vào tù vì thực hiện nhiệm vụ với tổ chức. Không chỉ có tiền, tổ chức chăm sóc rất chu đáo cho người nhà của thành viên, ví dụ nếu nhà đó có con trai sắp vào tiểu học sẽ được tặng xe đạp, với con gái được tặng đàn phong cầm.

Đây là những điều được lưu truyền trong tổ chức:
Cuộc sống của chúng ta có đủ cơm ăn là nhờ vào những thành viên đã vào tù.

Nhờ vào suy nghĩ này mà những người già trong tổ chức an tâm cống hiến. Tuy rằng Yakuza vốn chẳng phải điều gì tốt đẹp, nhưng chúng ta có thể thấy họ hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chung quy lại, Yakuza cũng phải chịu những sự khắc nghiệt của xã hội này mà thôi.

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: