Người Nhật phản ứng về những tin đồn về nước Nhật

Xoay quanh Nhật Bản có nhiều vấn đề để bàn. Bạn cũng nghe rất nhiều lời đồn về nước Nhật, đâu là đúng đâu là sai? Nếu chưa từng có cơ hội đến Nhật hoặc tiếp xúc với văn hoá Nhật, bạn dễ dàng xuôi theo những lời đồn. Hãy cùng xem cách người Nhật phản ứng với những lời đồn về nước Nhật nhé.

Trên QUORA, trang hỏi đáp trực tiếp có một câu hỏi như sau:

“Những lời đồn về Nhật Bản mà bạn đã chán nghe”.

Mình sẽ tổng hợp một số câu trả lời tiêu biểu.

Đây là câu trả lời của Miyu Takahashi

1. Người Nhật nghĩ họ là số 1, là dân tộc thượng đẳng.

Chúng tôi có thể nghĩ rằng chúng tôi khác biệt với các dân tộc châu Á khác, nhưng khác biệt không có nghĩa là thượng đẳng. Đọc những điều này từ người nước ngoài trên QUORA khá khó chịu đấy.

–> Trả lời cho nhận xét này, Kyoji Kobayashi (小林 恭司) cho biết: “Tôi cho rằng suy nghĩ này thật ngớ ngẩn. Chỉ có một bộ phận nhỏ người Nhật nghĩ vậy thôi, còn với kinh nghiệm lớn lên ở Nhật của tôi, tôi chỉ thấy điều ngược lại. Nhiều người Nhật tôi biết thường so sánh bản thân với các dân tộc khác theo kiểu này “Tôi thấy người Hàn Quốc hấp dẫn hơn”, “Tôi thấy người Mỹ ngầu hơn”, “Người Pháp đáng yêu hơn”,… Thậm chí khi một người nước ngoài nói với họ rằng “Người Nhật thật đáng yêu” thì họ sẽ nghĩ “Đang đùa đấy à”. Thực tế tôi cảm thấy nhiều người Nhật vô cùng tự ti thì đúng hơn.

2. Thức ăn Nhật tốt cho sức khoẻ

Ảnh https://livejapan.com/en/in-tokyo/in-pref-tokyo/in-tokyo_train_station/article-a0002670/

Không hề nhé. Kara-age (gà chiên kiểu Nhật) hay Katsu-don (cơm thịt heo), thậm chí Cà ri Nhật đều là những món giàu Calories và Cholesterol. Không có thức ăn nào tốt nếu tiêu thụ quá nhiều.

–> Đính chính lại là không phải cứ đồ ăn Nhật là tốt cho sức khoẻ, mà là tốt hơn so với ẩm thực các quốc gia khác.

3. Nhật Bản là quốc gia tự sát

Đúng là tự sát là vấn đề ở Nhật. Nhưng những nước khác cũng có tỷ lệ tự sát cao. Nhật Bản chỉ là một trong số các quốc gia ấy mà thôi. Tình trạng tự sát trầm trọng vào những năm 1990, nhưng gần đây đã bắt đầu giảm rồi.

–> Đúng là tình trạng tự sát ở Nhật khá trầm trọng. Nhưng các quốc gia khác thường chọn Nhật làm đại diện tiêu biểu cho việc tự sát, trong khi tỷ lệ này ở Hàn cao hơn nhiều.

4. Geisha là gái làng chơi

Ảnh https://jamjarjapan.com/tours/geisha/

Tôi không hiểu sao mà người ta nghĩ được như vậy. Phần lớn các Geisha có thể chơi nhạc, nhảy múa, làm thơ, ca hát, và họ không bán thân nhé.

—> Chuẩn luôn. Ở Mỹ tôi phải giải thích việc này khá nhiều. Thực sự bực mình.

5. Katana là vũ khí sắc bén nhất.

Không, đúng là nó rất bén, nhưng không có thứ gọi là thanh gươm sắc bén nhất. Và Katana cũng không phải thanh gươm bén nhất thế giới.

–> Vụ này bị nhầm nhọt khá nhiều ở phương Tây do phần giải thích trong Video game. Không có thanh Katana nào chịu nổi sau khi chém từ 3-4 kẻ thù, nếu như người dùng nó không được huấn luyện bài bản.

6. Cách người Nhật suy nghĩ giống nhau

Trật lất. Nhật Bản có 47 tỉnh thành với những nền văn hoá, ẩm thực và giọng địa phương khác nhau. Người Nhật đúng là có những đặc điểm chung nhưng không giống nhau, ở đâu cũng vậy thôi, cũng có người này người kia.

Ảnh https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3019421/japanese-women-fight-their-identity-starting-their-name

–> Tôi hiểu điều bạn muốn nói. Nhưng cũng xin nói thêm về khái niệm xã hội đồng nhất. Đó là xã hội sử dụng cùng 1 ngôn ngữ và chung 1 nền văn hoá, văn hoá và giọng địa phương không phải là vấn đề. Mỗi vùng miền Nhật Bản có một bản sắc riêng, đồng thời Nhật cũng có các dân tộc thiểu số như người Okinawa hay người Ainu, nhưng Nhật Bản vẫn có văn hoá và ngôn ngữ chung. Không giống như Mỹ. Tôi đã sống ở Mỹ gần 1 thập kỷ rồi, ở đây người ta nói đủ thứ tiếng, đó là sự pha tạp giữa rất nhiều nền văn hoá trong cùng một quốc gia.

7. Người Nhật ghét Trung Quốc

Không. Trừ các vấn đề về Chính phủ và chính trị thì người Nhật và người Trung Quốc vẫn là bạn. Chúng tôi có thể có những hiểu lầm văn hoá nhưng quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn.

8. Người Nhật ghét Hàn Quốc. 

Giống với Trung Quốc. Thêm nữa, chúng tôi cũng thích nghe Kpop và xem phim truyền hình Hàn Quốc, vẫn ăn món Hàn Quốc.

–> Ở ý 7 và ý 8, tôi đồng ý rằng tất cả những mâu thuẫn đến từ Chính phủ. Người dân từ cả 3 nước đều cảm thấy khó chịu với những trò trẻ con của nhà nước. Trong nhóm bạn của tôi có người bản xứ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi chơi game, ăn uống, đi chơi chung với nhau. Khi tôi đến Thượng Hải và Seoul, tôi được chào đón rất nhiệt tình. Bên cạnh đó cũng có nhiều người Nhật thích Kpop và Kdrama, ví dụ như mẹ và chị gái tôi. Bố tôi cũng rất thích thức ăn Trung Quốc.

9. Người Nhật phủ định việc họ đã thua trong chiến tranh

Thôi nào các chế, chẳng ai phủ nhận chuyện đó cả, trừ những đám thiểu số ồn ào thôi.

Hy vọng sau khi đọc một số cảm nghĩ của người Nhật về các hiểu lầm với nước họ, bạn sẽ có một góc nhìn khác, rộng và sâu sắc hơn. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hoá và ngôn ngữ riêng, nhưng không phải cứ là người Nhật sẽ có những suy nghĩ, hành động mà bạn gán ghép cho họ dựa trên các phán xét một chiều.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: