Y học tổng hợp – giới thiệu phương pháp mới để duy trì sự khoẻ mạnh từ gốc rễ

Nguồn gốc của y học Nhật Bản phát triển từ cái nôi y học của Trung Hoa (y học Đông Phương). Tuy nhiên sau đó y học phương Tây du nhập và gây ảnh hưởng lớn, dẫn đến ngày nay, phần lớn các phương pháp y khoa của Nhật đều là từ phương Tây.

Trên thế giới có 7000 căn bệnh mà y học hiện đại không tìm được cách chữa. Phần lớn đều không rõ nguyên nhân gây bệnh. Gần đây, khoảng 70 năm về trước, ngày càng xuất hiện các căn bệnh dị ứng không tìm được cách chữa. Tại sao ngày xưa không có những căn bệnh như vậy?

pastedGraphic.png

Ảnh https://www.sbbit.jp/article/cont1/33888

Y học tổng hợp cho rằng các chất hoá học trong môi trường không khí chính là căn nguyên. Trong trường hợp Nhật Bản, từ sau chiến tranh, các chất hoá học xâm nhập vào khí quyển, thức ăn chứa nhiều chất bảo quản và hương liệu, nông sản chứa phân bón,..và thêm rất nhiều các chất độc hại phát sinh khác.

Có tài liệu thống kê chỉ ra rằng từ nguyên nhân này mà số lượng các bệnh nan y tăng lên. Từ đó mà trên thế giới xuất hiện nhiều chiến dịch hạn chế tiêu thụ các chất hoá học. Ví dụ tẩy chay thực phẩm có chứa thuốc trừ sâu hay chất bảo quản hoá học, trung thành với các sản phẩm organic (tự nhiên).

Quan điểm ăn xanh, ăn sạch ngày càng được ưa chuộng, vì mục tiêu sức khoẻ. Vào thời của tôi, Tokyo bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng đến ngày nay đã được cải thiện phần nào. Việt Nam hiện nay cũng đang rơi vào tình trạng ô nhiễm, nhưng Chính phủ và người dân đều ý thức được điều này. Nếu có thể nâng cao ý thức thì chỉ còn phụ thuộc vào thời gian và tốc độ cải thiện mà thôi. Chất lượng nước sạch cũng đang ngày càng được nâng cao. Việc kiểm soát các chất phụ gia trong thực phẩm cũng ngày càng chặt chẽ hơn.

Vậy tại sao con người hiện đại vẫn phải nhờ đến rất nhiều loại thuốc mới có thể khoẻ mạnh?

Trong thuốc cũng chứa rất nhiều thành phần hoá học, tại sao con người phải tự đưa chất hoá học vào cơ thể?

Xin hãy dừng việc đưa chất hoá học vào người để lấy lại sức khoẻ thuộc về bản chất của bạn.

Y học tổng hợp nghĩ về một phương pháp chữa bệnh tự nhiên, có thể khiến cơ thể khoẻ mạnh từ bản chất, có nghĩa là nâng cao sức khoẻ để đẩy lùi bệnh tật, chứ không phải chờ bệnh đến rồi mới tìm cách chữa trị.

Câu chuyện đơn giản đó hoá ra lại vô cùng phức tạp trong quá trình đưa vào thực tiễn. Như đã nói từ trước, Nhật Bản ảnh hưởng rất nhiều từ y học phương Tây, đã ngấm sâu vào trong suy nghĩ. Để có thể thay đổi cần khá nhiều thời gian.

Tất nhiên không thể thay đổi tư tưởng trong tất cả các ngành từ y học, nông nghiệp, môi trường, trong một sớm một chiều, điều cần làm bây giờ là mở rộng sự quan tâm.
Những giáo sư đang ủng hộ cho y học tổng hợp rất cần sự hỗ trợ từ rất nhiều người.

Vì tương lai sức khoẻ cộng đồng, JAPO sẽ cùng với y học tổng hợp, đem đến cho các bạn những thông tin chính xác và thay đổi cách suy nghĩ về y học hiện đại bằng hình thức truyền thông.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: