Có phải Tokyo đất chật người đông, cuộc sống ngột ngạt, khó chịu như bạn vẫn nghĩ?

Tokyo là nơi mà rất nhiều người trên thế giới đổ xô tới. Trong khi dân số Nhật Bản đang có chiều hướng suy giảm thì số người đến Tokyo lại tăng lên. Hiện tại dân số Tokyo đã vượt quá 14,000,000 người.

Bạn biết gì về Tokyo nhỉ? Đó không chỉ là thủ đô Nhật Bản, nơi có các con phố nổi tiếng như Shibuya hay Shinjuku. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những mặt không phải ai cũng biết về thành phố này.

Giữa lòng Tokyo có rất nhiều cảnh thiên nhiên

Ảnh https://goods.skiyaki.tokyo/designs/14132

Đây là bản đồ đường tàu điện ngầm ở Tokyo. Bạn có thể thấy các tuyến đường cũng dày đặc tương tự như JR và các đường tàu tư nhân khác, thế nhưng có một khu vực màu xanh lục hình tròn ở gần như chính giữa bản đồ, bạn có biết đó là gì không?

Đó chính là Cung điện Hoàng gia, nơi Hoàng tộc Nhật Bản sống.

Ảnh https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43962910Z10C19A4000000/

Khu vực này rộng 1,150,000 mét vuông, là một trong những khu vực rộng lớn nhất ở Tokyo. So với sân vận động bóng chày Tokyo Dome thì rộng gấp 25 lần.

Bạn nghĩ rằng ở Tokyo chỉ có những toà nhà chọc trời, hạ tầng giao thông dày đặc, người qua lại như mắc cửi, nhưng thực tế ở đó cũng có những cụm thiên nhiên trải dài trên diện rộng.

Một trong số đó là cụm rừng nguyên sinh được gọi là Fukiage Goen, với hơn 1600 loại thực vật, tổng cộng 4200 loài sinh vật, trong đó có cả những loài mới cũng như những loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Có lẽ ngoài Tokyo, không nơi nào có thể tìm thấy một nơi như vậy ngay giữa lòng thành phố.

Ở Tokyo cũng có những Resort bên biển.

Ảnh https://rtrp.jp/articles/123563/

Bạn có biết điều này không? Có vẻ nhiều người không biết, hoặc biết rồi nhưng lại quên mất. Trung tâm Tokyo được bao bọc bởi đất liền, nhưng các vùng ven đó cũng được tính là thuộc Tokyo.

Nếu bạn đến những nơi này…

 

Ảnh https://rtrp.jp/articles/123563/

Những hình ảnh này có thể khiến bạn quên mất mình đang ở thủ đô Nhật Bản đông đúc ngột ngạt như lời đồn. Thế nhưng ở Tokyo cũng có những nơi như vậy. Đó là những khung cảnh thiên nhiên còn rất hoang sơ cùng bầu không khí trong lành như thể ở một vùng đất xa xôi nào đó.

 

Ảnh https://rtrp.jp/articles/123563/

Đây là làng Hinohara nằm ở vùng phía Tây của Tokyo. Những người sống ở đây cũng được gọi là dân Tokyo đấy nhé.
Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống và những con người thành thị, bạn không cần phải đi trốn ở nơi nào xa xôi cả. Ngay tại Tokyo cũng có những nơi thú vị để sống chậm lại và giúp bạn cân bằng cuộc sống.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: