Bố mẹ dặn đừng dùng tay ướt đụng vào đồ điện – Vậy mà ở Nhật có cả bồn tắm điện?

Khi còn bé, bố mẹ thường dặn là đừng đụng vào đồ điện khi tay đang ướt, vì nước là chất dẫn điện tốt. Sự thật đã có khá nhiều tai nạn do sử dụng đồ điện trong nhà tắm gây ra.

Thế nhưng bạn sẽ hoang mang về những kiến thức liên quan đến sự kết hợp chết người giữa nước và điện khi biết đến ý tưởng Bồn tắm điện (Denkiburo) ở Nhật.

Ảnh http://stdkein.work/?p=405312

Nhiều nhà tắm công cộng ở Nhật có bể đặc biệt được thiết kế thêm thiết bị nối với cực kim loại, dành cho những người thích có cảm giác dòng điện chạy qua người khi đang tắm. Nguồn điện chạy qua người có cường độ không quá lớn để gây chết người, thế nhưng nó có thể tác động gây sốc cho các cơ bắp, khiến cơ thể ngứa ran. Nhiều người cảm thấy thư giãn với bồn tắm kiểu này, nhưng cũng có người cảm thấy đau.

Bồn tắm điện Denki buro được cho là giúp giảm bệnh thấp khớp và viêm cột sống. Nhưng nó lại không tốt đối với khách nam bởi có ý kiến cho rằng, tắm bồn điện sẽ làm giảm lượng tinh trùng. Tuy nhiên, đến nay chưa có những chứng minh khoa học rõ ràng nào về điều này.

Ảnh https://twitter.com/mori_no_yu/status/1095978310901760000?lang=ar

Rất khó để lần theo nguồn gốc của ý tưởng kỳ dị này. Nhiều người cho rằng bồn tắm điện bắt đầu từ năm 1928, khi câu chuyện có tên Denkiburo no Kaishi Jiken (vụ án cái chết đáng ngờ trong bồn tắm điện) ra đời. Biện pháp trị liệu bằng điện đã có từ thế kỷ 18, được sử dụng lần đầu tại một bệnh viện ở London nước Anh, với mục đích chữa trị như thế nào vẫn chưa rõ.

Trong suốt những năm 1940, quân đội Hoa Kỳ dùng trị liệu bằng điện để chữa trị cho thương binh, ngăn ngừa teo cơ đồng thời phục hồi tối đa sức mạnh các cơ. Đồng thời trị liệu bằng được cũng cho kết quả khả quan với việc chữa trị bệnh ung thư. Vào năm 1985, tạp chí Cancer Research đã xuất bản nghiên cứu chỉ ra rằng tế bào ung thu co rút 98% trên thí nghiệm động vật khi sử dụng trị liệu bằng điện chỉ trong 5 giờ đồng hồ trong 5 ngày.

Mặc dù hiệu quả chưa được chứng minh cụ thể, nhưng trị liệu bằng điện thường được sử dụng như là phương pháp điều trị thay thế cho các bệnh đau lưng, đau cơ, đau đầu và đau nửa đầu, viêm khớp, rối loạn hệ thần kinh, rối loạn chức năng thần kinh cơ và một loạt các vấn đề khác.

Theo cổng thông tin y tế WebMD, sở dĩ dòng điện có thể khiến mọi người cảm thấy bớt đau hơn là vì điện từ kích thích các dây thần kinh ở vùng bị ảnh hưởng gửi tín hiệu đến não, ngăn chặn hoặc làm xáo trộn việc gửi đi tín hiệu đau bình thường. Theo một lý thuyết khác, kích thích điện lên các dây thần kinh giúp cơ thể sản xuất thuốc giảm đau tự nhiên được gọi là endorphin, có thể ngăn chặn sự cảm nhận về cơn đau.

Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm tắm bồn điện ở Nhật, tốt nhất vẫn là tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia sức khoẻ. Tuyệt đối không thử khi bạn có tiền sử bệnh tim.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: