Nhật Bản còn là thiên đường dành cho lao động Việt trong năm 2020?

Trước năm 2012 Nhật Bản có thể nói là thiên đường dành cho lao động Việt Nam, do đồng yên được giữ ở giá trị cao gấp 30% so với hiện tại, việc chi phí nhà ở thấp, thu nhập lúc đó của lao động Việt tại Nhật khá cao.

Lương không còn cao như trước, giá nhà tăng, thuế tăng, tăng nhiều thứ……

Để thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển, trong năm 2018 gần đây ông Abe – Thủ Tướng Nhật Bản đã có những chính sách thay đổi, việc thúc đẩy và thay đổi thuế của ông Abe khiến tiêu dùng Nhật tăng đáng kể, chi phí nhà ở, sinh hoạt của người lao động tăng rất nhiều. Điều này góp phần ảnh hưởng đến mức lương thực lĩnh, người lao động không còn nhận được lương như trước.

Ông đã can thiệp tỷ giá đồng yên để thúc đẩy người tiêu dùng. Chính vì vậy điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của lao động Việt, cũng một mức lương nhưng tỷ giá yên khi đổi sang tiền Việt không còn cao như trước. Người lao động làm việc tại Nhật không có gì thay đổi nhiều trong những năm qua? Ở những vùng lân cận lương vẫn tăng nhưng không đáng kể.

Hình ảnh do nhân vật trong bài cung cấp 

Rất nhiều lao động trông vào lương thực lĩnh nhưng hiện nay không thể trông chờ được. Vì thế người lao động kiếm thêm việc làm, tăng ca nhiều hơn, chính vì vậy gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Đặc biệt thu nhập của việc làm thêm rất cao, hấp dẫn lao động Nhật Bản, những ngược lại họ lại không để ý đến việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Ảnh: https://note.com/viappia2472/n/ne371e296cabc

Những công việc ở Nhật thường rất vất vả, cả thế giới ai cũng biết đến cách làm việc của người Nhật vì mức độ chăm chỉ của họ, ngay cả những người làm việc trong văn phòng khi bị áp lực, căng thẳng trí óc họ vẫn đi làm, có những người mỗi tháng chỉ dám nghỉ 1-2 ngày. Còn những công ty dây chuyền sản xuất ở nhiều nghành nghề khác nhau đều làm từ 8 tiếng, có khi tăng ca đến 17 tiếng mỗi ngày, có ngày nhiều việc công nhân không được nghỉ, đây cũng là thử thách rất lớn đối với các bạn trẻ hiện nay khi mới tốt nghiệp ra trường, chưa quen với môi trường làm việc ở Nhật.

Nói chung đây chỉ là một chút khó khăn cơ bản nhất trong nhiều khó khăn, người lao động hay thực tập sinh gặp trong thời gian tới, để bước chân đến Nhật không còn khó như trước nhưng. Để có công việc tốt, phù hợp với bản thân không dễ dàng như hiện nay.

Hình ảnh do nhân vật trong bài cung cấp 

Vì thế người lao động có nhiều sự lựa chọn hơn ngày xưa, còn hiện nay có rất nhiều công ty môi giới XKLD sang Nhật với chi phi môi giới rất cao. Họ đưa ra những mức lương khủng và hứa hẹn sẽ đổi đời cho người lao động khi sang Nhật, thực chất những công ty môi giới này không cần biết phía công ty Nhật tốt hay xấu, họ chỉ cần đưa người qua và nhận một số tiền môi giới khá cao và hết trách nhiệm.

Có nhiều trường hợp qua đến Nhật thì người lao động mới bất ngờ mức lương họ nhận không phải như những lời công ty môi giới phía Việt Nam hứa hẹn, thêm vào đó họ còn bị ép làm thêm gấp nhiều lần so với người lao động Nhật, có nhiều trường hợp bị đánh đập và ngất xỉu.

Vì thế Xuất Khẩu Lao Động Nhật ngày nay không còn là Thiên Đường cho người Việt.

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: