ConCafe- Hình thức “hợp pháp hoá” của JK Business cho thấy Luật pháp Nhật Bản vẫn còn nhiều lỗ hỏng

JK là cách gọi những cô gái Nhật Bản chưa đủ 18 tuổi, có nghĩa là đang học cấp 3. Ở Nhật các vấn đề liên quan đến JK chủ yếu đến từ mại dâm trẻ vị thành niên (JK business), đồng thời các quy định về vấn đề này trong luật pháp Nhật Bản vẫn còn khá lỏng lẻo.


Ảnh 
https://nikkan-spa.jp/1629555

Để cấm vấn đề JK Business một cách triệt để, cần rõ ràng hơn trong khái niệm. Không thể nào cấm tất cả các em học sinh đi làm thêm vì có những em nghiêm túc làm các công việc tại các nhà hàng, quán cà phê để kiếm tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí.

Liên quan đến vấn đề này hiện tại đang nổi lên một hình thức mới gọi là ConCafe. ConCafe không đơn giản chỉ là quán cà phê chủ đề mèo hay hầu gái như chúng ta thường thấy ở Nhật. Không gian bên trong các Concafe thường rất chật và ít khách hàng. Nhân viên là những cô gái tự xưng là Idol hay Cosplayer, một số chỉ mới 15 tuổi. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của các Concafe này hoàn toàn hợp pháp.

Luật chỉ cấm các hoạt động về đêm đối với người dưới 18 tuổi từ 22h đến 5h sáng, trước 22h là hoàn toàn hợp pháp.

Ảnh https://nikkan-spa.jp/1629555/2

Tuy nhiên, dạo gần đây, số lượng các ConCafe hoạt động với mục đích xấu đang tăng dần. Khách hàng có xu hướng trả nhiều hơn cho các suất vào cuối cùng (khoảng 300,000 Yên). Trong suất này, nếu nữ sinh chịu uống sẽ được trả 5000 Yên/ly. Một số cửa hàng còn phục vụ cả tháp rượu như ở Host Club hay High-end Club, nhưng chỉ những người đủ tuổi mới được uống để đảm bảo tính hợp pháp.

Ảnh https://www.pinterest.com/pin/619456123725964130/

Tháp rượu Champagne có giá 3 triệu Yên. Sẽ là bất hợp pháp nếu khách trả tiền để cùng nhân viên nữ ra ngoài đi dạo, thế nhưng cửa hàng có chương trình khuyến mại 1 giờ đi dạo cùng khách nếu khách order 50,000 Yên rượu Champagne. Có nghĩa là dù không tính tiền nhưng vẫn tồn tại dịch vụ như vậy. Có trường hợp khách dắt nhân viên nữ vị thành niên vào khách sạn tình yêu và có những hành vi không phù hợp.

Theo quy định của cửa hàng, nhân viên nữ không làm việc sau 22h. Thế nhưng vẫn có nhân viên sau khi xong việc ở cửa hàng không về nhà, một số khác còn nhận thêm các cha nuôi, không khác gì hoạt động JK Business truyền thống. Tan ca làm, một số cô gái đứng chờ những cha nuôi này đến đón trên đường phố.

Ảnh https://nikkan-spa.jp/1629555/3

Không riêng gì mại dâm, một số nữ sinh còn dính vào các vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Một số cô gái sau khi qua đêm với khách, có con đã quyết định lén lút phá thai, hoặc bị khách bắt cóc vì sợ chạy trốn và khai báo với cảnh sát. Có cả trường hợp bị giết để diệt khẩu, hoặc bị đe doạ vào con đường phi pháp, căng thẳng nên nghiện ngập,…

JK là lứa tuổi nổi loạn, chỉ một mâu thuẫn nhỏ với gia đình sẽ muốn bỏ trốn. Thế nhưng ở bên ngoài kia có rất nhiều hiểm hoạ mà ở lứa tuổi các em không thể lường trước được. Chưa kể nếu kiếm tiền theo cách này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các em, gây ra các suy nghĩ lệch lạc. Nguy hiểm hơn cả là những người lớn sẵn sàng trả tiền cho các JK với những dục vọng khác thường, biến thái, sẵn sàng huỷ hoại cả đời người để thoả mãn bản thân.

Luật pháp sinh ra là để bảo vệ người dân, không phải để lách luật, biến tướng khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, nếu vấn đề đã quá rõ ràng, thiết nghĩ pháp luật cũng nên có những thay đổi phù hợp.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: