Thư pháp thời đại mới, nội dung đánh trúng “tim đen” số đông

Thư pháp là một loại hình nghệ thuật, viết chữ Hán trên giấy chuyên dụng, theo các quy tắc có sẵn đảm bảo tính nghệ thuật.

Ảnh https://ameblo.jp/futabanomachi/entry-12275529026.html

Dù là người Nhật nhưng nếu nhìn vào tôi cũng không thể nói rằng chữ thư pháp này đẹp hay xấu, cũng không biết bức thư pháp như trên đáng giá bao nhiêu.

Nói đến nghệ thuật thư pháp, phải nhắc đến cái tên Mitsu Aida. Chỉ cần là nét chữ của ông sẽ có nhiều người bỏ tiền ra mua. Sở dĩ như vậy bởi vì chữ thư pháp của ông rất đặc biệt.

Mitsu Aida có rất nhiều tác phẩm, dưới đây là một số tác phẩm kinh điển.

Ảnh https://www.t-i-forum.co.jp/visitors/shop/detail.html?id=museum

Bức ở trên có ý nghĩa “Hạnh phúc của bạn được quyết định từ chính trái tim bạn”. Từ chữ viết đến nội dung đều rất dễ hiểu nên vì thế mà được yêu mến. Bản thân Mitsu Aida cũng có thể viết nên những nét bay bướm, thế nhưng ông tạo ra nét chữ đầy đặn, tròn trịa về cả hình thức và nội dung cho phù hợp hơn với thời đại.

Ý nghĩa câu chữ cũng đánh đúng “tim đen” của số đông.

Ảnh https://ginza.keizai.biz/photoflash/3179/

“Nhờ những kẻ thua cuộc mới có người chiến thắng”.

Ảnh http://phoenix-wind.com/ranking/vote/vote_aidamituo.php

“Con đường là do bạn tạo ra. Hãy mở ra con đường của riêng mình. Đường người khác đã vẽ sẵn thì không phải đường của bạn”.

Ảnh https://www.google.com/url

“Con cá Trạch không thể mạo danh thành cá Vàng”. (có nghĩa là mỗi cá thể đều độc đáo, không cần thiết phải bắt chước người khác).

Ảnh http://pazarlar.bel.tr/sozxkfobq-mjihvuaqgx-fthxo-hhrvr-cifo-qzpifyku-jxxsce-iwbifhd-twibfwegit-qstqnqv-528653/

“Thay vì làm việc một cách cần cù, hãy làm việc một cách khôn ngoan”

Ảnh https://www.google.com/url?sa

“Cứ ra sức tranh giành thì không bao giờ là đủ, nhưng nếu biết chia sẻ mọi thứ sẽ vẹn toàn”.

(Hay nói cách khác nguyên nhân của xung đột là do con người ích kỷ, thích giành phần hơn về mình).

Ảnh https://www.mapple.net/spot/13002607/

“Thất bại thì đã sao? Bạn là con người mà” (không có ai là hoàn hảo).

Thư pháp của Mitsuo Aida không theo phong cách thư pháp kiểu cổ, chữ viết bay bướm, đôi khi khó đọc ra nội dung. Tác phẩm của ông thể hiện trên nét chữ đầy đặn, dễ đọc, dễ hiểu, chú trọng vào thông điệp muốn truyền tải.

Nếu bạn có điều gì cần gửi gắm cho ai đó, hay là viết thư pháp tặng người đó nhỉ?

Kengo Abe

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: