Sự giác ngộ bất ngờ của nhà sư trẻ đồng tính Nhật Bản

Kodo Nishimura là một nhà sư, nhưng cũng là một nghệ sỹ trang điểm, dù đã xuất gia làm nhà sư, tuy nhiên vẫn hoạt động với tư cách một nhà trang điểm đã được 9 năm. Vinh dự được trang điểm cho nhiều người nổi tiếng như: Christina Milian – Halima Aydin và cho những thí sinh tham gia trong cuộc thi Miss USA.

Kodo được sinh ra trong một Ngôi Chùa tại Tokyo. Cha mẹ đều là người theo đạo Phật, khi còn nhỏ Kodo không hứng thú và để ý đến điều này chút nào, và cũng không muốn xuất gia. Hồi cấp 3 Kodo rất sợ mọi người sẽ biết được giới tính thật của mình, chính vì vậy Kodo thường lẩn tránh và che giấu con người thật của mình trước mặt mọi người. Kodo luôn suy nghĩ chắc mọi người ghét bỏ Kodo, do đó Kodo đã chuyển tới trường đại học thật xa ở New York.

Ở ngôi trường mới, Kodo hy vong có thể sống thật với bản thân mình, và Kodo đã được mọi người ủng hộ, là một người đồng tính không có gì sai trái, không còn rào cản. Kodo bắt đầu học trang điểm, đó là một thế giới đầy màu sắc và tuyệt vời để Kodo khám phá. Kodo thấy mình tràn ngập năng lượng và hy vọng, muốn học hỏi nhiều hơn nữa.

Ảnh: https://vnexpress.net/the-gioi/c

Kodo theo học trang điểm với một người từng phụ trách làm đẹp cho Hoa Hậu Nhật Bản, cuối cùng Kodo trở thành trợ lý của chị ấy. Kodo luôn hy vọng mình có thể truyền cảm hứng đến mọi người thấy và tự hào về chính bản thân họ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, lối suy nghĩ của Kodo bắt đầu thay đổi, đâu là gốc gác của mình! Kodo quyết định quay trở về Nhật và tham gia khóa tu để trở thành một nhà sư. Một hành trình không dễ dàng với Kodo chút nào.

Sư Phụ của Kodo giải thích rằng vai trò quan trọng nhất của Phật giáo là truyền đi những thông điệp tất cả đều bình đẳng,  Kodo cảm nhận được thông điệp này có thể cứu rỗi linh hồn của mình và cho nhiều người khác nữa. Cảm thấy sứ mệnh của mình là cần giúp đỡ mọi người hiểu rõ hơn họn là ai? Mỗi một sự khác biệt ở một con người đều không có gì là bất bình thường cả.

Kodo từ đó mở các lớp dạy trang điểm, lớp học yêu thích của Kodo là cộng đồng LGBTQ. Trang điểm sẽ giúp mọi người cảm thấy mình xinh đẹp hơn và có hy vọng. Kodo nghĩ rằng mọi tôn giáo đều có một điểm chung luôn dạy chúng ta giúp đỡ con người.

Kodo mong rằng mọi người đều cảm thấy họ bình đẳng và mạnh mẽ. Luôn được sống là chính mình và tự hào về chính họ,

AD (tổng hợp) 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: