Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là người như thế nào?

Itō Hirobumi sinh ra ở Yamaguchi vào năm 1841. Đây là một trong những người tạo nên chế độ Nội các của hệ thống Chính phủ Nhật Bản ngày nay, trở thành Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/110440

Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây là người rất khó tính, kỹ lưỡng, để phù hợp với hình tượng Thủ tướng của một quốc gia. Thế nhưng thực tế ông lại là một kẻ khá lố bịch.

Lúc còn bé, ông từng cùng vài người bạn phóng hoả tại Đại sứ quán Anh.

Sau khi lớn lên, ông trở thành một trong những thành viên nòng cốt của Chính phủ, đại diện cho Chính phủ Nhật Bản đến châu Âu và Mỹ vào năm 1871. Đây được xem là một bước quan trọng để đạt được tiến triển trong việc xoá bỏ hiệp ước bất bình đẳng mà Chính phủ Nhật Bản đã từng ký kết với các quốc gia Âu Mỹ. Ito đã từng du lịch châu Âu trước kia và rất thông thạo tiếng Anh. Ông ba hoa với những người khác trong phái đoàn về cuộc sống xa hoa ở nước ngoài, và khiến nhiều người căm ghét.

Tuy nhiên Ito không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vì là một người giỏi tiếng Anh, Ito đồng thời cũng nhận được nhiều kỳ vọng. Có một lần, trên tàu xảy ra tranh cãi, Ito khiến cho mọi thứ bùng nổ khi nói:

“Trong trường hợp này ở Mỹ và châu Âu sẽ phải ra toà”.

Thế là ông ta tự mình đóng vai quan toà, tự đưa ra quyết định. Khi đó những người xung quanh phải can thiệp “cậu đi quá trớn rồi đấy”.

Ngoài ra Ito còn phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng. Ông ta quên mất giấy uỷ quyền trở thành đại diện Nhật Bản của Hoàng đế ở Nhật Bản. Vào thời đó không có điện thoại để back-up, chỉ có một cách là quay ngược tàu lại, mất thêm rất nhiều ngày.

Tính đãng trí này không chỉ có một lần. Lần khác, Ito lại phạm thêm sai lầm lớn. Ngày 11 tháng 2 năm 1889 là ngày công bố Hiến pháp đầu tiên của Nhật Bản. Buổi lễ được tổ chức long trọng tại Hoàng cung. Ito nhận nhiệm vụ tâu Hiến pháp sắp được được công bố cho Thiên hoàng bệ hạ. Kết cục, ông ta quên Hiến pháp ở nhà.

Một người như vậy, sao có thể được giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng? Có lẽ đó là thắc mắc của rất nhiều người. Tuy nhiên, vào thời kỳ chuyển giao, ngoại giao được chú trọng. Một người có học thức, và quan trọng là có ngoại ngữ như Ito rất được trọng dụng.

Tuy nhiên cũng bởi vì phạm nhiều sai lầm, mà hình ảnh của Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản lại trở nên rất thân quen. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì nếu lâm vào trường hợp tương tự? Được giao trọng trách trở thành đại biểu đại diện cho một quốc gia, nhưng quên luôn giấy uỷ quyền ở nhà. Hay miệt mài soạn Hiến pháp, sau đó vào thời khắc quan trọng lại quên.

Tôi không thể tưởng tượng ra được bộ mặt nghiêm túc này khi phạm những sai lầm khủng khiếp như thế.

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: