Báo động tình trạng khẩn cấp – 4 triệu khẩu trang được đưa đến Hokkaido

Trước tình hình lây lan nhanh chóng của dịch bệnh do chủng mới của Virus Corona gây ra, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã chỉ thị cho các nhà sản xuất và nhà phân phối bán 4 triệu khẩu trang ra thị trường nhằm tăng nguồn cung đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ thu mua một số khẩu trang theo yêu cầu của địa phương đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp là thị trấn Nakafurano, Hokkaido nơi có tỷ lệ bệnh nhân đặc biệt lớn. Ngoài ra từ ngày 6, thành phố Kitami, địa phương được cho là sẽ có nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh cũng sẽ lần lượt nhận được khẩu trang.

4 triệu khẩu trang sẽ được chuẩn bị cho khoảng 64.000 hộ gia đình, tính ra mỗi hộ gia đình sẽ được cung cấp 40 chiếc khẩu trang. Chính sách này dựa trên “Đạo luật về các biện pháp khẩn cấp ổn định cuộc sống quốc gia” mà chính phủ đã ban hành khi khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 xảy ra khiến vật giá leo thang chóng mặt.

Điều 26 của luật khẩn cấp cho thấy chính phủ có quyền phạt từ 5 năm hoặc phạt tiền từ 3 triệu yên trở xuống với hành động đầu cơ tích trữ khẩu trang của các cá nhân. Chính phủ đang xem xét áp dụng điều luật từ tuần tới.

Ảnh: https://www.fnn.jp/posts/

Ngoài ra chính phủ cũng cho biết họ đang xem xét việc nhập khẩu 100 triệu khẩu trang vải từ nước ngoài và phân phối đến những cơ sở có nguy cơ nhiễm bệnh cao, chẳng hạn như các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Mặt khác, ngày 3/3 các ca nhiễm trùng đã được xác nhận lần lượt ở tỉnh Aichi và Hokkaido nâng số người nhiễm bệnh lên  999 người.

Chee 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: